Bị hại mong mỏi nhận lại tiền và xin nhẹ tội cho cha con ông chủ Tân Hoàng Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 20-3, phiên tòa xét xử cha con ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 13 bị cáo liên quan, trong vụ lừa bán trái phiếu chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng tiếp tục phần xét hỏi đối với bị hại. Hội đồng xét xử sau đó tuyên bố chiều mai (21-3) phiên xử sẽ chuyển sang tranh luận.

Tại phiên tòa, hàng loạt bị hại cho biết, họ đã đầu tư số tiền tương đối lớn để mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Đến nay, bị hại chỉ mong muốn được sớm nhận lại tiền gốc và lãi ngay sau phiên tòa sơ thẩm để có một khoản trang trải cuộc sống…

Một số ý kiến nhà đầu tư đề nghị Tòa án giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ Tân Hoàng Minh. Đơn cử, bà Trần Mỹ Hằng cho rằng các bị cáo thành khẩn khai báo, chấp hành pháp luật, khắc phục 100% hậu quả thì đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo Tân Hoàng Minh.

Hội trường tung tâm phiên xử cha con ông chủ Tân Hoàng Minh chật kín bị hại.

Hội trường tung tâm phiên xử cha con ông chủ Tân Hoàng Minh chật kín bị hại.

“1.500 người làm đơn xin giảm nhẹ thì có tôi và 2 con gái. Tôi chỉ cần nhận lại gốc thôi”- bà Hằng trình bày. Sau lời phát biểu của bà Hằng, nhiều bị hại đã vỗ tay ngay trong phòng xử khiên Chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở giữ trật tự.

Hay như bị hại Nguyễn Thị Minh Hải nói rằng sở dĩ mua trái phiếu Tân Hoàng Minh là vì công ty có 30 năm hoạt động, có 11 dự án. Bây giờ bị hại này chỉ mong lấy lại tiền sớm nhất, ngay sau phiên sơ thẩm. Bà Hải cũng xin giảm nhẹ cho các bị cáo Tân Hoàng Minh.

Tiếp đó, một số bị hại trình bày có hoàn cảnh khó khăn, có bị hại đã qua đời do đó, đề nghị Tòa án giải quyết quyền lợi cho họ, yêu cầu Tân Hoàng Minh phải trả tiền cho nhà đầu tư, thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Có bị hại thì trình bày sẽ tuân thủ theo phán quyết của Tòa án và mong Tòa sẽ căn cứ vào quy định pháp luật để bảo về quyền và lợi ích cho họ.

Trong vụ án này, hai cha con bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các đồng phạm bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa chiều nay, luật sư của phía bị hại cũng tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng. Bị cáo Dũng thừa nhận việc khắc phục hơn 8.600 tỉ đồng và có nộp thừa hơn 1 tỉ đồng.

Liên quan đến ý kiến đề nghị xin nhận lại tiền lãi trong suốt thời gian qua của nhiều bị hại, Chủ tịch Tân Hoàng Minh cho biết với những khoản tiền lãi phát sinh của các hợp đồng đến hạn trước khi bị bắt, ông ta xin nhận trách nhiệm trả số tiền này.

Với khoản lãi sau đó (sau khi bị bắt) thì bị cáo Dũng nói: “Tôi tôn trọng phán quyết của HĐXX”. Bị cáo Đỗ Anh Dũng nói thêm, phía Tân Hoàng Minh đã tự nguyện trả tiền, khắc phục hậu quả.

Trước đó, luật sư của một nhóm bị hại đã hỏi bị cáo Đỗ Anh Dũng về khoản tiền hơn 8.600 tỉ đồng đang bị tạm giữ… Tuy nhiên, nội dung này đã bị Chủ tọa phiên tòa ngắt lời và cho biết Hội đồng xét xử mới là người xem xét, quyết định.