Bị đâm chết sau khi rời quán bar

ANTĐ - Đang lấy xe máy tại tầng hầm, anh Cương bị một nhóm đối tượng xông vào đánh, đâm. Được đưa đi cấp cứu, nhưng anh này không qua khỏi.
Hồi 23h30’ ngày 09/10/2011, sau khi xảy ra mâu thuẫn xô xát đánh nhau (bằng tay, chân) với nhóm 6 đối tượng tại quán bar ca nhạc Công ty Cổ phần giải trí Thăng Long – tầng 5 chợ Việt Hưng – Phường Việt Hưng, nhóm các anh: Phạm Văn Cương (Sinh năm 1983, Hải Hậu – Nam Định); Trần Văn Tuyên (Sinh năm 1988, Yên Thường, Yên Viên – Gia Lâm); Phạm Văn Phương (Sinh năm 1989, Hải Hậu – Nam Định) ra về.
Bị đâm chết sau khi rời quán bar ảnh 1 
Anh Cương thiệt mạng do bị đâm 2 nhát dao (Ảnh minh họa)
Khi đang lấy xe máy tại tầng hầm chợ Việt Hưng thì bị các đối tượng trên mang theo gậy gỗ, dao đuổi đánh. Hậu quả anh Tuyên bị thương ở đỉnh đầu; anh Cương thiệt mạng do bị đâm 2 nhát: 1 nhát ở vùng bụng, 1 nhát ở bả vai trái.

Sau khi nhận được tin báo, BCH công an quận Long Biên đã khẩn trương xuống ngay hiện trường, báo cáo các phòng nghiệp vụ CSĐT tội phạm về TTXH CATP và Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, khám tử thi, đồng thời chỉ đạo các tổ chức bao vây truy bắt các đối tượng.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ các lực lượng đã khẩn trương điều tra, chỉ sau hơn 9h đồng hồ từ khi xảy ra sự vụ đã bắt được 3/6 đối tượng gây án bao gồm: Nguyễn Ngọc Duy (SN 1989), là đối tượng trực tiếp chém anh Cương; Đào Đức Tâm (SN 1991); Lương Ngọc Dũng (SN 1990); Nguyễn Thế Dũng (SN 1990); Ngô Kế Viêm (SN 1988, là đối tượng đánh anh Tuyên) và Quách Đại Điệp (SN 1989).

Tại cơ quan Cảnh sát điện tra CAQ các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và các đối tượng cùng tham gia, hiện đang bỏ trốn gồm : Nguyễn Thế Dũng, Ngô Kế Viêm , Quách Đại Điệp. Đồng thời sơ bộ xác định Nguyễn Ngọc Duy là đối tượng trực tiếp đâm và gây ra cái chết cho anh Phạm Văn Cương.

CAQ Long Biên đang tiếp tục chỉ đạo truy bắt các đối tượng bỏ trốn, sớm hoàn chỉnh hồ sơ đưa ra truy tố trước pháp luật.