Bị "cất vó", ổ nhóm mua bán ma túy tháo chạy tứ tung

ANTD.VN - Ra hiệu cho đồng bọn lấy bọc ma túy ra khỏi xe máy, Thái định nhanh tay giao dịch với bạn hàng, song đúng lúc đó thì lực lượng công an ập đến bắt quả tang.

Tối 1-4-2016, tại khu vực trước cửa một hiệu thuốc nằm trên quốc lộ 6, thuộc thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), lực lượng CAQ Thanh Xuân bất ngờ bủa vây, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên lợi dụng tối trời, 2 trong số 5 đối tượng đã kịp tẩu thoát.

Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị bắt giữ sau đó được làm rõ là Hàng A Thái (SN 1989, ở thị trấn Nông trường Mộc Châu), Đinh Công Thăm (SN 1984, trú tại xã Tân Hợp) cùng huyện Mộc Châu, Sơn La và Nguyễn Thị Bốn (SN 1965), trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Các đối tượng mua bán ma túy bị đưa ra xét xử

Quá trình điều tra xác định, năm 1997, Bốn từng phải thụ án tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Mãn hạn tù trở về cộng đồng, song người đàn bà này vẫn chưa thể từ bỏ được con đường phạm pháp.

Cách đây chưa lâu, qua bạn bè xã hội, Bốn quen biết người đàn ông tên Trung (ở Hải Phòng) nhưng không rõ lai lịch cụ thể. Biết Bốn có thể lấy được ma túy nên cuối tháng 3-2016, Trung đặt vấn đề chắp mối lấy nửa kilogram thuốc phiện cùng 5 “đàn ngựa” (hồng phiến).

Nhận lời người đàn ông không rõ nhân thân ở Hải Phòng, Bốn lập tức liên hệ với Hàng A Thái đặt mua số lượng ma túy nêu trên với tổng số tiền 68 triệu đồng. Về phần mình, do rất tin tưởng Bốn nên Thái cũng tức tốc tới cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu) mua của 2 đối tượng không quen biết gần 500 gram thuốc phiện cùng 1.000 viên hồng phiến.

Chuẩn bị được nguồn hàng xong, chiều 31-3-2016, Thái rủ Đinh Công Thăm cùng mang ma túy xuống Hà Nội giao dịch. Và rồi đêm đó, bộ đôi người Sơn La đã ngủ lại ở một nhà nghỉ tại huyện Chương Mỹ để chờ Bốn kết nối với đối tượng tên Trung.

Tối 1-4-2016, nhận được thông tin Bốn đang dẫn đồng bọn lên Chương Mỹ nhận hàng, Thái liền mượn xe máy của một người bạn ở nhà nghỉ và nhét bọc ma túy vào cốp xe, rồi cùng Thăm phóng tới điểm hẹn.

Tại thị trấn Chúc Sơn, Thái bảo Thăm dừng xe máy cách xe taxi của nhóm Bốn một đoạn để một mình đối tượng đi tới kiểm tra tiền. Chui vào xe ô tô gặp Trung cùng nam đối tượng lạ mặt, Thái thấy mọi việc đang diễn ra suôn sẻ nên ló đầu ra ngoài ra hiệu cho Thăm lấy bọc ma túy trong cốp xe máy mang tới giao dịch.

Vậy nhưng khi tên đồng bọn của Thái vừa ôm bọc ma túy chạm tới chiếc taxi của nhóm Bốn thì lực lượng CAQ Thanh Xuân bất ngờ ập tới vây bắt quả tang. Phát hiện bị phục kích, cả 5 đối tượng giao dịch ma túy liền bỏ chạy tứ tung.

Trong đó, mặc dù đã bỏ chạy được một đoạn khá xa vào sâu bên trong một con ngõ nhỏ ở thị trấn Chúc Sơn, song cuối cùng Bốn vẫn bị lực lượng công an bắt gọn cùng Thái và Thăm. Riêng đối tượng tên Trung cùng đồng bọn đi mua ma túy đã lợi dụng đêm tối chạy thoát.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 500 gram thuốc phiện cùng gần 100 gram Methamphetamine, tiền mặt, điện thoại cùng một số công cụ, phương tiện, đồ vật của ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, ngoài lời khai của các đối tượng, cơ quan công an cũng đã tiến hành xác minh các cuộc điện thoại của Thái cùng đồng bọn và thu thập các lời khai nhân chứng. Kết quả là tất cả các chứng cứ, tài liệu chứng minh tội phạm đều phù hợp với nhau.

Với hành vi nêu trên, mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Thái cùng 2 bị cáo liên quan. Sau cùng xét hành vi tội phạm của các bị cáo là rất nguy hiểm cho đời sống xã hội nên HĐXX sơ thẩm đã đi đến quyết định tuyên phạt Hàng A Thái, Nguyễn Thị Bốn cùng mức án 17 năm tù và tuyên phạt Đinh Công Thăm 16 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo Điều 194-BLHS.