Bị cấm đi chơi, đánh cả mẹ bạn gái

ANTĐ - Ngày 19.12, Công an huyện Hoài Ân (  Bình Định) đã khởi  tố bắt giam Đào Xuân Tân (SN 1992) và Đào Xuân Khánh (SN 1993) cùng ở Gia Trị (Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định) về hành vi cố ý gây thương tích.

Cả 2 đối tượng này đã  có một tiền án về hành vi cố ý gây thương tích.. Sự việc xảy ra cuối tháng 9.2011, anh Nguyễn Quốc Cường (SN1971 cùng vợ là Nguyễn Thị Mỹ Hằng (SN1978) cùng ở thị trấn Tăng Bạt Hổ (Hoài Ân) đi tìm con gái là Nguyễn Phương Hồn Quế (SN1998) đi chơi mãi khuya chưa  thấy về. Khi đến khu vực ao cá Bác Hồ (thị trấn Tăng Bạt Hổ) thì thấy con gái  đang ngồi chơi chung với một số bạn bè trong đó có Đào Xuân Tân, Đào Xuân Tùng  và Đào Xuân Khánh.

Đối tượng Tân và Khánh

Từng chứng kiến Tân và Khánh quậy phá, đánh người, chị Hằng la con gái: "Hết  người chơi hay sao mà kết bạn với côn đồ vậy hả, từ rày  tao cấm mày không được đi chơi với mấy đứa đó nữa nghe chưa?". Nghe chị Hằng la con gái như vậy, Tân, Khánh chạy đến chỗ chị Hằng cãi vã gây sự, đòi đánh chị Hằng. Chị Hằng gọi điện thoại cho em là Nguyễn Phương Nhiên (1987) đến can thiệp. 

Đến nơi anh Nhiên giải hòa, thì Tân, Tùng, Khánh đi lấy rựa, sau đó quay lại chỗ anh Nhiên rượt đánh. Anh Nhiên bỏ chạy, bị vấp ngã, tân dùng rựa chém tay trái anh Nhiên, rựa rơi xuống đất, Khánh nhặt lên chém tiếp tay phải gây thương tích 22 %.