Bị bỏng do chủ quan

ANTĐ - Trong hai ngày 6 và 7-6, Khoa Bỏng - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã tiếp nhận 3 bệnh nhân bị bỏng nước sôi, bỏng lửa phải vào cấp cứu và điều trị mà nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan, sơ ý.

Đó là trường hợp chị H.K, ở quận Nam Từ Liêm đang cầm chai tinh dầu không may bị ngã vào cốc nến đang cháy làm bùng lửa gây bỏng mặt, cổ, hai tay.

Cháu N.U (19 tháng tuổi), ở quận Đống Đa với tay vào làm đổ bát cháo vừa nấu xong gây bỏng mặt, cổ, ngực, hai tay. Ông N.H (45 tuổi), ở quận Hoàng Mai dùng cồn để nướng mực. Khi ngọn lửa đang cháy do không quan sát kỹ nên đổ thêm cồn, ngọn lửa bùng lên gây bỏng chân. Những người này khi bị bỏng, các vết thường sâu, tuột da, đau rát vì độ bỏng thường sâu và diện tích bỏng rộng.