Bị bệnh trĩ khi đang mang thai 7 tháng có nguy hiểm không?

ANTĐ - Hỏi: Tôi đang mang thai được 7 tháng. Trước đây tôi có bị bệnh trĩ nhưng hiện nay tình trạng trầm trọng hơn khiến tôi rất khó chịu. Tôi muốn xin bác sĩ lời khuyên tôi phải làm gì?

Trả lời: Trĩ là căn bệnh khá phổ biến ở thai phụ (chiếm 50%), nguy cơ mắc bệnh trĩ tỉ lệ thuận với sự lớn lên và phát triển của thai nhi. Có 2 nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là lượng máu tăng và táo bón. Quá trình mang thai khiến phụ nữ dễ bị trĩ, búi trĩ, chảy máu lợi hơn do tuần hoàn máu trong cơ thể tăng lên để đáp ứng nhu cầu của thai nhi. Điều này khiến các tĩnh mạch giãn nở, đặc biệt là khu vực xương chậu do chịu áp lực từ trọng lượng của túi ối. Táo bón - một trong những chứng phổ biến khi mang thai - cũng là “thủ phạm” gây ra hoặc góp phần làm tình trạng trĩ thêm trầm trọng. Biểu hiện của bệnh là người bệnh cảm thấy đau đớn, sưng phồng các huyết mạch ở hậu môn và trực tràng, thậm chí còn chảy máu. Tuy nhiên do đang mang bầu nên bạn không thể can thiệp bằng thuốc hay ngoại khoa. 

Theo kinh nghiệm, bạn có thể thực hiện những cách như sau để giảm đau do bệnh trĩ gây ra mà vẫn an toàn: Chườm bằng túi lạnh: Bạn có thể dùng đá lạnh hoặc túi nước lạnh để chườm lên vùng hậu môn hàng ngày để giảm cảm giác đau đớn do sưng tấy; Giữ vệ sinh: Phải vệ sinh vùng hậu môn thật sạch sẽ bằng loại giấy mềm, khăn ướt không tẩm hương thơm hay chất cồn. Tránh dùng những loại giấy khô gây tăng tình trạng nghiêm trọng của bệnh; Tắm nước ấm và tránh ngồi quá lâu, nên thường xuyên đi lại hoặc nằm xuống nghỉ ngơi; tránh táo bón bằng cách ăn nhiều loại thực phẩm giàu chất xơ, uống nhiều nước: ăn nhiều rau chân vịt, mướp, củ cải đỏ, đu đủ... Tuyệt đối không nên tự ý dùng thuốc vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Nếu đã áp dụng các biện pháp trên mà bệnh không thuyên giảm thì cần tìm đến bác sĩ.