“Bếp xanh thanh niên” thổi lửa nhân ái, giúp người khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khởi động từ những ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, “Bếp xanh thanh niên” đã cung cấp hàng trăm nghìn suất ăn miễn phí trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.
Những suất cơm đều đặn được trao tận tay người khó khăn

Những suất cơm đều đặn được trao tận tay người khó khăn

Hơn 127.000 suất ăn được cung cấp

Chương trình Triệu bữa cơm- Hà Nội nghĩa tình do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. TP. Hà Nội vừa kết thúc giai đoạn 3, sau 43 ngày miệt mài nấu những suất cơm 0 đồng tặng những người vô gia cư, bệnh nhân nghèo, công nhân mất việc làm, sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội và những người tuyến đầu chống dịch.

Chương trình "Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình", được chia thành 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn có tên gọi khác nhau “Suất cơm vượt qua đại dịch”, “Tấm lòng người làm báo”, “Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội”. Mặc dù tên gọi khác nhau, nhưng có một điều đặc biệt là giai đoạn sau, số lượng suất cơm lại nhiều hơn giai đoạn trước.

Các suất cơm được nấu bởi các đầu bếp trẻ đảm bảo ngon miệng, giàu dinh dưỡng và được đội Phản ứng nhanh của CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam (PVC) cùng các tình nguyện viên gửi đến tận tay những người khó khăn. Để đảm bảo yêu cầu phòng dịch, những người đưa cơm, lái xe đều mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, bảo đảm quy tắc 5K.

Thông tin thêm về chương trình này anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội, 43 ngày qua, dù nắng mưa hay trong điều kiện giãn cách và nghỉ lễ, các bạn thanh niên tình nguyện tại 9 "Bếp xanh thanh niên" Thủ đô vẫn miệt mài bên bếp lửa, cung cấp hơn 127.000 suất cơm (trị giá hơn 3 tỉ đồng) hỗ trợ những người khó khăn trên địa bàn thành phố.

Tuy mỗi suất ăn giá trị không lớn, nhưng chứa đựng tấm lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên từ thành phố tới cơ sở; của các bạn thanh niên tình nguyện; các hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; Hội Nông dân thành phố; Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam; những mạnh thường quân; chủ các bếp ăn… với tinh thần không để ai bị bỏ lại ở phía sau.

Lan toả tình cảm, trách nhiệm của người trẻ

"Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình" là hoạt động thể hiện vai trò xung kích, tình cảm của tuổi trẻ Thủ đô đồng hành cùng thành phố dành sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành nhiều hơn cho những người khó khăn, những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội.

Là đơn vị đồng hành cùng chương trình “Triệu bữa cơm – Hà Nội nghĩa tình” giai đoạn 3, anh Trần Đăng Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố cho biết, cùng với rất nhiều hoạt động an sinh xã hội trong mùa dịch đang được Hội Doanh nghiệp trẻ Hà nội triển khai, hoạt động hỗ trợ suất ăn miễn phí tới những hoàn cảnh khó khăn nhằm đồng hành với chủ trương của thành phố trong việc chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Là tình cảm, tấm lòng của các hội viên doanh nghiệp trẻ chung tay đóng góp xây dựng Thủ đô.

Bàn về tinh thần xung kích, chung tay chống lại đại dịch Covid-19 của thanh niên Thủ đô, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, ngoài việc nấu cơm tặng người khó khăn đảm bảo an sinh cho người dân, trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, 100% lực lượng thanh niên tình nguyện tại địa phương vẫn tham gia các chốt phòng chống dịch bệnh; mạng lưới y bác sĩ trẻ đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội vẫn trực tổng đài tư vấn, khám chữa bệnh cho nhân dân , đặc biệt là bệnh nhân Covid-19 tự điều trị tại nhà thuộc khu vực TP.HCM, Bình Dương từ xa.

Mới đây nhất, hưởng ứng lời kêu gọi các cấp bộ Đoàn - Hội cùng đoàn viên, thanh niên Thủ đô tích cực đăng ký tham gia các đội hình tình nguyện để hỗ trợ công tác phòng, chống đại dịch tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam và các khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với thời gian chưa đầy một tuần sau khi phát động, đã có gần 5.000 bạn trẻ đăng ký tham gia các đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng tuổi trẻ Thủ đô với tinh thần dấn thân, xung kích, tình nguyện và sáng tạo, luôn trong tâm thế sẵn sàng, hăng hái tham gia, chung tay cùng cả nước chiến thắng đại dịch, sớm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới.