Thanh niên sẽ góp sức trồng 1 triệu cây xanh cho rừng đầu nguồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 29/6, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức và công bố, phát động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”. 

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, cho biết giai đoạn 2021 - 2025 chương trình xác định mục tiêu trồng và chăm sóc 1 triệu cây xanh rừng đầu nguồn tại các khu vực thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, sạt lở.

Riêng trong năm 2021, chương trình dự kiến trồng 20.000 cây trồng mới rừng đầu nguồn tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Theo anh Bùi Quang Huy, Trung ương Đoàn mong muốn không chỉ góp sức của tuổi trẻ Việt Nam vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà thông qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng và tầm quan trọng của việc trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền rộng rãi góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên về vai trò, tầm quan trọng của rừng đầu nguồn.

Cụ thể, triển khai cuộc vận động "Cam kết xanh" trên website trieucayxanh.doanthanhnien.vn; tổ chức cuộc thi ảnh "Triệu cây xanh"; tham quan rừng đầu nguồn; giải chạy "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh".