Bệnh nhi tử vong bất thường ở BV Quốc Oai do bác sĩ tiên lượng không tốt

ANTĐ -Hé lộ thông tin vụ bé gái tử vong bất thường tại Bệnh viện Quốc Oai Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai vừa tiến hành kiểm thảo nguyên nhân tử vong của bé Nguyễn Thị Hồng Nhung (10 tuổi, xã Thạch Thán), tử vong bất thường ngày 21-10 vừa qua tại bệnh viện này.


Trong cuộc kiểm thảo nói trên, hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Quốc Oai có mời các chuyên gia đầu ngành về Truyền nhiễm, Nhi khoa, Ngoại tiêu hóa, Hồi sức tích cực của các bệnh viện Trung ương và thành phố, đại diện phòng nghiệp vụ y - Sở Y tế.

 Bệnh nhi tử vong bất thường ở BV Quốc Oai do bác sĩ tiên lượng không tốt ảnh 1

Người nhà bệnh nhân bức xúc kéo đến BV Quốc Oai sau khi bé Nhung tử vong 


Theo báo cáo Giám đốc Bệnh viện Quốc Oai gửi Sở Y tế Hà Nội chiều tối ngày 24-10, hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã thống nhất và đưa ra nguyên nhân tử vong của bé Nhung là do nhiễm trùng, nhiễm độc thần kinh nặng/cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất.


Đặc biệt, Hội đồng chuyên môn cũng cho rằng kíp trực điều trị bệnh nhi đã tiên lượng bệnh không tốt. Vì thế, bệnh viện cần rút kinh nghiệm theo dõi sát để phát hiện diễn biến bất thường của bệnh; hội chẩn sớm với các chuyên khoa. Điều dưỡng cần phản ánh kịp thời thông tin của bệnh nhân và ý kiến của người nhà với bác sỹ thường trực.


Căn cứ trên kết luận này, Hội đồng kỷ luật đã ra quyết định cảnh cáo điều dưỡng Nguyễn Phú Trung trước toàn bệnh viện, điều chuyển công tác không làm chuyên môn tại khoa Ngoại. Đồng thời, các bác sĩ Đặng Thị Thu Hương, Nguyễn Quang Nam, Nguyễn Duy Chiến, Sỹ Danh Tụ và điều dưỡng Bùi Thị Thúy cũng chịu hình thức kỷ luật khiển trách trước toàn bệnh viện. Tập thể khoa Ngoại bị hạ ngạch thi đua.