Bệnh nhi thứ 2 tử vong nghi tay chân miệng

(ANTĐ) - Ngày 6-10, thông tin từ BV Nhi Trung ương cho biết đã có thêm một trường hợp tử vong nghi do mắc tay chân miệng.

Bệnh nhi này là Đ.V.Đ (10 tháng tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội), tử vong rạng sáng 6-10 với các triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh tay chân miệng. Được biết, trước đó, anh trai của bé Đ. (3 tuổi rưỡi) cũng bị mắc bệnh tay chân miệng nhưng đã tự khỏi. Sau đó vài ngày, đến lượt Đ. có biểu hiện sốt cao liên tục, li bì, đã đến phòng khám tư truyền nước nhưng không đỡ. Đến rạng sáng 6-10, do tình trạng bệnh trở nặng, Đ. được gia đình chuyển đến cấp cứu tại BV Nhi Trung ương và tử vong tại đây.

Trao đổi với chúng tôi về thông tin này, ông Nguyễn Nhật Cảm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội cho biết, ngay sau khi biết thông tin có bệnh nhân tử vong với biểu hiện lâm sàng của bệnh tay chân miệng, TTYTDP đã cử cán bộ xuống khu vực nhà bệnh nhân Đ. sinh sống (ở phường Láng Thượng) để tiến hành khử khuẩn, vệ sinh môi trường theo quy định. Việc khẳng định trường hợp này có phải tử vong do tay chân miệng hay không cần phải đợi kết quả xét nghiệm chính thức từ phía BV.