Bệnh lạ khiến hơn 100 trẻ em Ấn Độ tử vong

ANTĐ - Ngày 3-10, một quan chức y tế Ấn Độ cho biết có thêm 3 trẻ em nữa ở quận Gaya, bang Bihar tử vong vì căn bệnh lạ nghi là bệnh viêm não, nâng tổng số trẻ em thiệt mạng vì căn bệnh lạ tại quận này lên con số 54 trong gần 2 tháng qua.

Hầu hết trẻ em mắc bệnh này đều là con nhà nghèo

Hiện tại Gaya đã có hơn 220 trẻ mắc căn bệnh này đang được điều trị, trong đó 25 em đang trong tình trạng nguy kịch, phải vật lộn để giành giật sự sống.

Cách đây 5 tháng, tại quận Muzaffarpur, từng có 55 trẻ em cũng tử vong dù nhà chức trách chưa xác nhận nguyên nhân do viêm não. Song tháng trước, Bộ trưởng Y tế Ghulam Nabi Azad cho biết, từ hồ sơ bệnh án, các dấu hiệu lâm sàng và dịch tễ học cho thấy đã bùng phát hội chứng viêm não cấp làm 150 trẻ mắc trong đó có 55 trẻ tử vong quận Muzaffarpur. Như vậy, đến nay đã có 109 trẻ em ở hai quận Gaya và Muzaffarpur tử vong vì căn bệnh này.

Z:\32\truc mang\ando.doc