TP.HCM

Bênh em rể bị đánh, đâm chết một công nhân ngay tại công trình trường học

ANTĐ - Bênh em rể bị đồng nghiệp đánh, trong lúc ẩu đả, Hòa đã dùng dao đâm chết một công nhân ngay tại công trình trường học.

Ngày 24/9, tại khu chung cư phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), TAND TP.HCM đã xét xử lưu động đối với bị cáo Bùi Văn Hòa  (SN 1983, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “giết người”.

 

 Tù chung thân cho kẻ giết chết một công nhân tại công trình trường học


Theo cáo trạng, Bùi Văn Hòa, Nguyễn Thành Tiếng (em rể Hòa) và Nguyễn Khanh La đều là công nhân xây dựng vào ở tại công trình trường THCS Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân).

Khoảng 18h ngày 5/7/2013, Hòa và Tiếng uống rượu tại lán trại trong công trình xây dựng, đến khoảng 19h cùng ngày thì cả hai đi ngủ. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau, Tiếng thức dậy đi vệ sinh. Do trời tối nên Tiếng bước đi loạng choạng và va chạm vào người anh La đang nằm ngủ trên võng.

Lúc này, anh La giật mình thức giấc chửi Tiếng dẫn đến hai bên đánh nhau. Nghe tiếng gây rối lộn xộn, nên vợ chồng Hòa ngủ gần đó thức dậy. Trong lúc vợ Hòa can ngăn không cho Tiếng đánh La thì Hòa lấy 1 con dao nhọn xông đến đâm một nhát vào ngực La.

Sau khi gây án, Hòa bỏ chạy và vứt dao trên đường chạy trốn. Trong lúc người dân phát hiện chở La đi cấp cứu thì bị Tiếng cản đầu xe không cho đi. Thấy vậy, mọi người can ngăn, kéo Tiếng ra và đưa nạn nhân đi bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong vào khuya ngày hôm sau. Chiều 6/7/2013, Hòa đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Nhận thấy hành vi giết người của bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tước đi mạng sống người khác một cách trái pháp luật. Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo biết ăn năn hối cải, nhân thân tốt, thành thật khai báo,… và đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hòa mức án tù chung thân.

Được biết, Hòa là con thứ 9 trong một gia đình có 10 anh chị em. Từ nhỏ sống với gia đình ở quê Bến Tre và từ năm 2008 lên TP.HCM làm thợ hồ ở nhiều nơi, và sau đó thì gây ra vụ án mạng như nói trên.