“Bền bỉ phấn đấu, không ngừng lớn mạnh”

ANTĐ - Đó là nhận xét của Đại tá Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội về lực lượng an ninh kinh tế (ANKT) tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng ANKT CATP Hà Nội và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất diễn ra vào chiều qua 13-5.
“Bền bỉ phấn đấu, không ngừng lớn mạnh” ảnh 1
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hoàng Kông Tư (thứ tư từ trái sang) trao tặng 
Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Phòng An ninh Kinh tế - CATP Hà Nội

Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trung tướng Hoàng Kông Tư, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II Bộ Công an; lãnh đạo các vụ, cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP Hà Nội...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hoàng Kông Tư đã gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của lực lượng ANKT. Cũng tại lễ kỷ niệm, các tập thể cá nhân của Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế, Phòng An ninh Tài chính, tiền tệ và đầu tư có thành tích xuất sắc đã được đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn lực lượng; Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP, Giám đốc CATP Hà Nội...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã gửi lời cảm ơn đến các đơn vị trong Bộ Công an, thành phố Hà Nội đã giúp đỡ lực lượng ANKT trong suốt thời gian qua. Phấn khởi tự hào về sự cống hiến, hy sinh, về những chiến công và thành quả của các thế hệ đi trước, đồng chí Giám đốc CATP đề nghị mỗi cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, mỗi chiến sỹ của lực lượng ANKT tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng ANKT nói riêng và Công an Thủ đô nói chung.