Bé trai 8 tuổi suýt chết vì bị ong tấn công

(ANTĐ) - Đang mải chơi không biết bạn mình vừa chọc tổ ong, bé T. đã bị ong đốt 57 vết và bị biến chứng nặng.

Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cho biết, khoa Cấp cứu - Hồi sức của Bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bị ong đốt gây biến chứng nặng.

Trước đó, ngày 24-6, bé trai Ph. C. T. 8 tuổi (sống tại tại Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định) được chuyển đến viện với chẩn đoán ong vò vẽ đốt biến chứng suy gan, suy thận, tiểu huyết sắc tố. 

Nguyên do là em T. đi chơi với 3 người bạn cùng trang lứa. Trong lúc loay hoay chơi trò chơi ngoài sân vườn thì một bạn chọc phá tổ ong vò vẽ trên cây. Hậu quả là cả đàn hơn 100 con ong vò vẽ bay ra tấn công các bạn. Cả nhóm chạy tán loạn, riêng T. mải chơi không biết ong tấn công nên chạy sau cùng bị ong đốt 57 vết.

 

Người nhà em T. sau khi phát hiện đã đưa em đến bệnh viện. Tại đây, Bệnh viện ghi nhận em T. lơ mơ, hôn mê, khó thở, vàng da vàng mắt, với 57 vết ong đốt ở đầu mặt cổ, tay, chân, ngực lưng gây sưng phù, xét nghiệm cấp cứu với kết quả cho thấy suy gan với men gan tăng cao, suy thận, rối loạn đông máu, tăng kali máu.

Em đã được các bác sĩ tại đây cho thở oxy và chuyển tới khoa Hồi sức, được ekíp lọc máu tiến hành lọc máu liên tục, sau 24 giờ lọc máu, tình trạng em có cải thiện hơn: tỉnh dần, bớt vàng da vàng mắt, tình trạng suy hô hấp cải thiện, nhưng em vẫn chưa tiểu. Dự kiến T. còn phải trải qua một số được lọc máu liên tục và chạy thận nhân tạo nữa mới bình phục sức khỏe.

Bị ong vò vẽ đốt là trường hợp thường xuyên xảy ra đối với trẻ em nhất là trong dịp nghỉ hè. Gần đây nhất vào ngày 17-6 vừa qua, BV Nhi đồng 1 cũng ghi nhận có 2 trẻ tử vong do bị ong vò vẽ đốt. Qua các trường hợp này, các bác sĩ tại đây khuyến cáo các bậc phụ huynh nên để mắt tới trẻ và cẩn thận giáo dục trẻ không được chọc phá tổ ong. Phụ huynh cũng nên kiểm soát phát quang những tổ ong xung quanh nhà.