Bế mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 15-9, sau 4 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm, phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra của phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Đảm bảo sự thành công cho Kỳ họp thứ tư

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điểm lại các nội dung đã xem xét, cho ý kiến tại phiên họp và yêu cầu các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến thảo luận, hoàn thiện các báo cáo để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư. “Khối lượng công việc còn lại của tháng 9 còn rất lớn, đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội bố trí thời gian, tập trung ưu tiên cho công việc chung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội. Bên cạnh đó, bảo đảm thời gian cho Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện trách nhiệm theo quy định pháp luật” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ, việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ tư sẽ có chất lượng cao nhất, bảo đảm sự thành công của kỳ họp.

Trước đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Báo cáo về công tác chuẩn bị kỳ họp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 23,5 ngày. Quốc hội dự kiến họp phiên trù bị và khai mạc vào thứ năm, ngày 20-10-2022, dự kiến bế mạc vào sáng thứ bảy, ngày 19-11-2022 và dự phòng chiều 19-11-2022. Căn cứ tình hình thực tế, Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất tổ chức kỳ họp theo hình thức họp trực tiếp và bố trí liền mạch từ phiên khai mạc đến phiên bế mạc. Bên cạnh đó, dự kiến tăng thời gian thảo luận đối với các dự án luật quan trọng có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, được nhiều đại biểu quan tâm. Theo đó, đề nghị bố trí thảo luận tại tổ 0,5 ngày và tại hội trường 1 ngày đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Về chuẩn bị nội dung, tính đến thời điểm hiện nay, mới có 8 dự án, dự thảo, 1 nội dung giám sát chuyên đề và các báo cáo về công tác tư pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9-2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 7 dự án luật, dự thảo nghị quyết còn lại và tiếp tục cho ý kiến lần 2 đối với dự án Luật Phòng thủ dân sự. Các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, báo cáo về kiến nghị của cử tri… sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 10-2022.

Chính phủ đề nghị bổ sung các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk); xem xét giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT... Bên cạnh đó, tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo về tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương. Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị bổ sung nội dung về công tác nhân sự.

Sẽ tăng thêm thời gian thảo luận

Thảo luận về công tác chuẩn bị kỳ họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tình trạng chậm gửi hồ sơ, tài liệu của các dự án, dự thảo luật, nghị quyết, báo cáo hằng năm vẫn là vấn đề chưa được khắc phục triệt để. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường nhận định, điều này sẽ gây bị động, khó khăn cho các cơ quan thẩm tra hồ sơ trước khi trình Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các dự án, dự thảo gửi hồ sơ không đúng hạn quy định cần để lại xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp sau.

Đồng tình với việc tăng thời gian thảo luận đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị bố trí thêm thời gian thảo luận về dự án Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) đang được cử tri và nhân dân quan tâm. Về nội dung Chính phủ đề nghị bổ sung, ông Hoàng Thanh Tùng đề nghị đưa vào chương trình kỳ họp để Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Cho biết kỳ họp sẽ thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị bố trí thời gian đủ dài giữa thảo luận và biểu quyết để các Ủy ban của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, qua xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy có nhiều vấn đề lớn không thể chuẩn bị kịp để trình Kỳ họp thứ tư như: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết số 30/2021/QH15 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP. HCM. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá và Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. “Tinh thần là phấn đấu kỳ họp có chất lượng cao nhất nhưng tiết kiệm tối đa thời gian, bảo đảm các quy trình, quy định về lập pháp” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.