Bé gái 4 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin

ANTĐ -  Sau khi được mẹ đưa đi tiêm phòng tại trạm y tế xã về bé Phương có biểu hiện sốt và bỏ bú. Lo lắng cho sức khỏe của con gái, bố mẹ bé đã đưa con đi bệnh viện, tuy nhiên, sau 4 ngày điều trị bé Phương đã tử vong trước sự bàng hoàng và đau đớn của cả gia đình. 
Cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của con gái là do các bác sỹ tắc trách ở khâu khám sàng lọc trước khi tiêm nên gia đình đã làm đơn gửi lên cơ quan chức năng.
Theo đơn khiếu nại của gia đình cháu Lê Nguyễn Hà Phương (4 tháng tuổi) trú tại xóm Ngọc Văn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết. Vào ngày 11-4 bé Phương được mẹ đưa đến trạm y tế xã Diễn Ngọc để tiêm phòng theo lịch tiêm chủng chung. Tại đây sau khi bác sĩ Trương Thị Phương (trạm trưởng) khám sàng lọc, bé Phương được chỉ định tiêm mũi HIP 2, phòng các bệnh ho gà, uốn ván, bại liệt.
Bé gái 4 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin ảnh 1
 Di ảnh của bé Phương
Sau khi tiêm xong về nhà thì bé Phương có biểu hiện sốt, bỏ bú và quấy khóc. Sáng ngày hôm sau, thấy con gái có biểu hiện như khó thở, tím tay chân gia đình đã đưa bé Phương đi cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng của bé Phương ngày càng trầm trọng nên gia đình đã đưa cháu vào bệnh viện Nhi Nghệ An và chuyển bé ra bệnh viện nhi Trung ương để điều trị. Đến chiều ngày 16-4, sau 4 ngày điều trị bé Phương đã tử vong. Cho rằng cái chết của con gái là do các bác sỹ tắc trách trong khâu khám sàng lọc nên gia đình đã làm đơn khiếu nại gửi lên cơ quan chức năng.

Bé gái 4 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin ảnh 2

Bé gái 4 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin ảnh 3
Đơn khiếu nại mà gia đình bé Phương gửi cơ quan chức năng
Chị Nguyễn Thị Anh (mẹ bé Phương) cho biết, khâu khám sàng lọc trước khi tiêm phòng của trạm trưởng trạm y tế xã rất sơ sài. Bác sỹ Phương chỉ cặp nhiệt kế đo thân nhiệt cho cháu chứ không đo nhịp tim, nghe nhịp thở của con chị. Bà Phương cũng không hỏi bất cứ câu hỏi nào về tiền sử bệnh lý của của cháu theo đúng quy định của Bộ y tế.

Trao đổi với ông Nguyễn Như Huỳnh, trưởng phòng y tế huyện Diễn Châu cho biết: “Sau khi nghe báo cáo sơ bộ về vụ việc tôi được biết rằng cháu Phương tử vong vì bệnh lý tim mạch. Nếu có đơn khiếu nại của gia đình chúng tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để giải quyết vụ việc và trả lời cho gia đình nạn nhân trong thời gian sớm nhất”.

Ông Nguyễn Đức Huề xóm trưởng xóm Ngọc Văn cho biết: “Trong các cuộc họp hội đồng người dân cũng đã phản ánh nhiều về thái độ y đức, cung cách làm việc của bà Phương”.