Bắt vụ vận chuyển 6kg cần sa khô qua biên giới

ANTĐ - Khi chiếc xe mang biển số Lào nhập cảnh qua cửa khẩu Lao Bảo thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng cùng tang vật là 6 bánh cần sa khô. Vụ bắt giữ diễn ra vào sáng 30-10 tại Quảng Trị.
Khoảng 9h30 ngày 30-10, tại trạm kiểm soát cửa khẩu Lao Bảo, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng Quảng Trị phá thành công chuyên án 644L, bắt quả tang đối tượng vận chuyển 6 bánh cần sa khô qua biên giới. 

Đối tượng Nguyễn Thế Việt cùng 6kg cần sa khô tại cơ quan công an

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng, chiếc xe mang biển kiểm soát Lào UN 0394 do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1970, trú tại 96/94 đường Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ, chạy tuyến Sa Vẳn Na Khệt – Đà Nẵng nhập cảnh qua cửa khẩu đã bị lực lượng kiểm soát cửa khẩu thuộc Đồn BPCK quốc tế Lao Bảo và Phòng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Quảng Trị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 bánh cần sa khô có trọng lượng gần 6kg được che giấu giữa các hộp sữa Lactasoy (một loại sữa do Thái Lan sản xuất). Chủ nhân của số cần sa này là Nguyễn Thế Việt (SN 1981, HKTT tại Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

Bước đầu đối tượng Việt khai nhận, do thời gian qua Lào làm nghề phụ thợ xây và có quen biết với một số đối tượng người Lào chuyên buôn bán cần sa khô và ma túy tổng hợp nên Việt đã hỏi mua cần sa để đưa về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.