Vụ đập phá 5 xe ô tô trên đê sông Đáy:

Bắt “trợ thủ” đắc lực của Tạ Công Hạnh

ANTĐ -  Chiều 5-4, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án đập phá 5 chiếc xe ô tô trên đê tả sông Đáy, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức (Hà Nội), xảy ra vào rạng sáng 2-4.

Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: “Cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan đến vụ án này với 4 tội danh: Cố ý gây thương tích; tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ trái phép; cố ý hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 2-4, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án là Tạ Công Hạnh, SN 1971; Tạ Duy Tỉnh, SN 1994; Nguyễn Văn Lợi, SN 1989, đều trú tại thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức và Vũ Ngọc Trung, SN 1981, trú tại tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Với vai trò cầm đầu, Tạ Công Hạnh đã chỉ đạo đàn em dùng nhiều khúc gỗ làm chướng ngại vật để chặn xe ô tô của Nguyễn Thị Hằng, SN 1971, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông (Hà Nội), đang trên đường đi đòi nợ từ thị xã Sơn Tây về qua đoạn đê tả sông Đáy, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức và gây ra cuộc “hỗn chiến” kinh hoàng làm 2 người bị thương, trong đó có anh Phạm Văn Trọng, lái xe taxi hãng Rồng Vàng, ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương  Mỹ (Hà Nội).

Trong tiến trình điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, cũng trong ngày 5-4, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Hoài Đức đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thêm Nguyễn Văn Phương, SN 1993, trú tại đội 12, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, là “trợ thủ” đắc lực cho Hạnh trong vụ án. Phương được xác định đóng vai trò tích cực trong việc vần gỗ lên mặt đê làm chướng ngại vật để chặn xe ô tô và tham gia tấn công, đập phá xe ô tô của nhóm người do Nguyễn Thị Hằng gọi đến ứng cứu. Trước đó, ngày 4-4, cơ quan điều tra đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm Nguyễn Thị Hằng, SN 1970; Nguyễn Đắc Sơn, SN 1966; Nguyễn Quang Hóa, SN 1973; Nguyễn Đắc Thọ, SN 1978; Phùng Khắc Thuận, SN 1983, đều trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông và Hoàng Đình Toàn, SN 1990, trú tại phường Biên Giang, quận Hà Đông.

Hiện tại, cơ quan điều tra làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp được 7 đối tượng. Riêng nhóm Tạ Công Hạnh, Tạ Duy Tỉnh, Nguyễn Văn Lợi và Vũ Ngọc Trung vẫn đang bỏ trốn. Phòng CSHS đang phối hợp với CAH Hoài Đức và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội tích cực truy bắt nhóm đối tượng nguy hiểm này.

Ai biết Tạ Công Hạnh và các đối tượng Tạ Duy Tỉnh, Nguyễn Văn Lợi, Vũ Ngọc Trung trốn ở đâu, báo ngay cho Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: Số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.422.532); Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (ĐC: 55 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm; ĐT: 0.439.396.497) và CAH Hoài Đức (ĐT: 0.433.861.213) để cơ quan công an kịp thời truy bắt tội phạm.