Bắt thêm đồng phạm của tên cướp hiệu vàng ở Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quá trình điều tra mở rộng vụ án cướp tài sản ở cửa hàng vàng, Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ và bắt giữ thêm 2 đồng phạm của tên cướp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa hàng vàng Phương Liên, số 270, Chợ đường cái, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản

Hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, trưa 18-8, tại cửa hàng vàng Phương Liên ở số nhà 270, Chợ đường cái, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có 1 đối tượng nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che kín mặt cầm theo 1 túi nilon đi vào và dùng búa đập tủ kính cướp 15 sợi lắc đeo tay bằng vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ lại 1 súng nhựa, búa bằng kim loại và tẩu thoát bằng xe máy không biển kiểm soát theo Quốc lộ 5 về hướng xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang.

Tiếp nhận tin báo vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Văn Lâm phối hợp với phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra, khẩn trương, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Đến ngày 27-8, Cơ quan Công an đã phát hiện, bắt giữ Lê Duy Anh Quân (SN 2006) và Lê Đăng Quyết (SN 2006), cùng trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Trong đó, Quân là đối tượng trực tiếp gây ra vụ cướp trên, còn Quyết là đối tượng đồng phạm.

Đối tượng Hồ Ngọc Bắc

Đối tượng Hồ Ngọc Bắc

Quá trình đấu tranh, Quân còn khai nhận vào trưa ngày 12-8-2023, đã cùng Hồ Ngọc Bắc (SN 2005, trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) trộm cắp 1 điện thoại trị giá khoảng 11,5 triệu đồng của người đàn ông ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Theo hồ sơ, năm 2022, Quân đã bị Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản, hiện đang trong thời gian chấp hành án.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.