Bắt tên trộm 10 chỉ vàng đội lốt nhà ảo thuật

ANTĐ -Chiều 9-1-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, vùa bắt đối tượng Phạm Ngô Đình Ẩn (SN 1995) trú tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, về hành vi trộm cắp tài sản.
Bắt tên trộm 10 chỉ vàng đội lốt nhà ảo thuật ảnh 1
Đối tượng tại Công an huyện Bình Sơn


Trước đó, 6-1-2014, Phạm Ngô Đình Ẩn đột nhập vào nhà ông Đoàn Văn Hà ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trộm 15 đô la Mỹ thì bị nhân dân bắt giữ chuyển giao cho Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Sơn. Quá trình điều tra, Công an huyện Bình Sơn còn phát hiện Ẩn chính là thủ phạm đột nhập nhà ông Đoàn Văn Hà vào ngày 13-12-2013 lấy trộm 10 chỉ vàng. Sau khi trộm, Ẩn đã đem bán được 35 triệu đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân. 
Tại cơ quan điều tra, Ẩn khai nhận: sau khi bán vàng được số tiền 35 triệu đồng, Ẩn lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng), trình diễn ảo thuật phục vụ Tuần văn hóa du lịch Đà Lạt 2013 theo lời mời của địa phương. Sau chương trình lưu diễn, Ẩn được Trung tâm văn hóa (TP Đà Lạt) tăng giấy khen về thành tích đóng góp tích cực vào chương trình Tuần văn hóa Đà Lạt 2013 – 2014. Trung bình mỗi buổi diễn Ẩn được chi trả 600 nghìn đồng.
Kết thúc chương trình Ẩn rủ bạn bè đi du lịch và tiêu xài hết số tiền do y trộm cắp được đó. Được biết, Ẩn chỉ học đến lớp 10 bổ túc văn hóa, cách đây vài năm y vào TP Hồ Chí Minh học lỏm vài bài ảo thuật. Do thân quen với một số thành viên trong câu lạc bộ ảo thuật nên y được mời đến lưu diễn tại TP Đà Lạt. 
Đáng nói, sau màn ảo thuật thu hút khách của y tại TP Đà Lạt, chắc chắn nhiều người không khỏi ngỡ ngàng y chính là tên trộm đội lốt nhà ảo thuật.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.