TP.HCM

Bắt quả tang hàng chục con bạc sát phạt trong căn hộ chung cư

ANTĐ - Hàng chục con bạc chia thành 2 sòng, xập sám cho “quý ông” và tứ sắc cho “quý bà” đang say sưa sát phạt tại một căn hộ trong chung cư thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 14/11 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM xác nhận đã bàn giao 18 đối tượng cho cơ quan công an quận 5 tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đây là số đối tượng mà cơ quan công an đã bắt giữ khi ập vào căn hộ số 352, lầu 2, chung cư Hào Huê, phường 7, quận 5 vào chiều 13/11.

Các đối tượng bị công an bắt giữ trong 1 sòng bạc (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, qua quá trình theo dõi 15h chiều 13/11 các trinh sát hình sự thuộc phòng PC45 công an TP.HCM đã bất ngờ ập vào căn hộ nói trên. Khi lực lượng công an ập vào, tất cả con bạc nháo nhào tìm đường chạy thoát thân, nhưng các cửa ra vào đã có lực lượng chốt chặn. 18 đối tượng bị bắt giữ cùng với nhiều tang vật như: hơn 6 triệu đồng tiền mặt, 17 ĐTDĐ, 5 bộ bài Tây, 2 bộ bài tứ sắc, nhiều miếng nhựa tròn làm phỉnh đánh bạc.

Tổ chức sòng bạc được xác định là Lê Công Thơm (SN 1965, ngụ chung cư Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Nguyễn Thị Bảo Châu (thường gọi là “Thùy Dương”, SN 1973, ngụ đường Trần Phú, phường 7, quận 5). 2 đối tượng khai nhận, đã thuê căn hộ số 352 khoảng nửa tháng nay và từ đó đến nay tổ chức thành sòng bạc nhằm thu tiền xâu.

Tại căn hộ chung cư này, có 2 chiếu bạc khác nhau. Chiếu bạc binh xập xám dành cho “quý ông” do Thơm tổ chức. Đối tượng này thuê Lê Thanh Tuấn (SN 1973, quê tỉnh Đồng Tháp, ngụ Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6) và Lê Công Quan (SN 1973, ngụ đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6) trực tiếp chia bài cho các con bạc. Sòng đánh tứ sắc dành cho “quý bà” do Nguyễn Thị Bảo Châu đứng ra tổ chức và đứng ra thu tiền xâu. Châu thuê Trần Thị Tú Châu (SN 1953, quê tỉnh Đồng Tháp, ngụ đường Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6) trực tiếp thu tiền xâu. Ngoài ra có đối tượng Lê Thanh Liêm (SN 1979, ngụ xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cũng được thuê để phục vụ ăn uống cho các con bạc. Thơm và Châu trả “lương” cho số tay chân nói trên là 200 ngàn đồng/người/ngày.

Tại cơ quan điều tra, Thơm và Châu khai nhận đã thuê lại căn hộ trên để ở. Vì muốn thu lợi nên hai đối tượng biến căn hộ thành sòng bạc cho các con bạc sát phạt để thu tiền xâu. Hằng ngày sòng bạc này bắt đầu hoạt động vào khoảng 10h trưa và kết thúc vào khuya hoặc rạng sáng hôm sau. Riêng chiếu binh xập xám mức ăn thua là 3 – 6 triệu đồng/chiếu; sau mỗi chến Thơm thu xâu 200 ngàn đồng/con bạc. Còn sòng tứ sắc do Châu quản lý có mức sát phạt 600 ngàn đồng/chiếu và Châu thu xâu 20 ngàn đồng/người/chiếu. Mỗi ngày hai đối tượng trên thu lợi bất chính nhiều triệu đồng tiền xâu.

Chiều 13/11 Thơm và Châu đã thu tiền xâu được gần 3,9 triệu đồng thì sòng bạc bị công an ập vào xóa sổ. Hiện công an quận 5 đang xử lý các đối tượng.