Bắt quả tang đối tượng giả danh công an để lừa "chạy án"

ANTD.VN - Ngày 27-3, Công an huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết đã bắt đối tượng Phạm Kim, 26 tuổi, ở tại xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên có hành vi giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Kim

Ông Ngô Văn Hoàng, 46 tuổi, ở thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ làm nghề buôn bán dạo. Trong lúc hành nghề tại tỉnh Phú Yên thì gặp đối tượng Phạm Kim tự giới thiệu mình là "Đại uý công an", hiện đang công tác tại Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ quen biết rộng.

Biết con trai ông Hoàng đang bị án phạt tù, Kim chủ động cho biết sẽ “chạy án” cho con trai ông Hoàng với giá 37 triệu đồng, tin lời Kim nên ông Hoàng đồng ý đưa tiền cho Kim. Trong lúc đối tượng Kim từ tỉnh Phú Yên ra tỉnh Quảng Ngãi gặp ông Hoàng nhận tiền chạy án thì bị Công an huyện Đức Phổ bắt quả tang.