Bắt quả tang 6 "quái vật" hút cát trên sông

ANTD.VN - Ngày 27-11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt quả tang 6 tàu thủy hút cát trái phép trên sông với số lượng cát rất lớn.

Rạng sáng ngày 27-11, tổ công tác của Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam làm nhiệm vụ tại tuyến sông Thu Bồn (đoạn chảy qua xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), phát hiện, bắt quả tang 6 chiếc tàu sắt gồm: Tàu QNa-1010, do ông Tăng Phúc Hiền  (36 tuổi), trú xã Điện An, thị xã Điện Bàn; Tàu QNa- 0655, do ông Phạm Còn (43 tuổi), trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; Tàu QNa 0991, do ông Nguyễn Dũng (51 tuổi), trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng và tàu QNa 1100, do ông Phạm Tùng (47 tuổi), Tàu sắt số đăng kiểm VS 11038989, do ông Nguyễn Sự (42 tuổi), Tàu QNa-1065, do Phạm Văn Sỹ (23 tuổi), cả ba cùng trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang hút cát trái phép. Qua kiểm tra đo đạc, ước tính xác định ban đầu khối lượng của 6 tàu sắt này trên 200m3 cát.

Số tàu thuyền hút cát trái phép bị CSGT phát hiện thu giữ

Nhìn thấy lực lượng CSGT, số tàu thuyền trên nhanh chóng rút vòi rồng để bỏ chạy song đã bị CSGT đường thủy khống chế, đưa về khu vực tạm giữ. CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính, mỗi tàu sắt hút cát trái phép ít nhất là hơn 57 triệu đồng.  Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn tạm giữ phương tiện và tịch thu toàn bộ máy móc thiệt bị hút cát trái phép trên tàu.

Theo đai diện Cục CSGT, thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông bám sát địa bàn để bắt giữ xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép. Cùng với đó, CSGT đường thủy cũng sẽ kết hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cho người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm, các chế tài xử lý, chấn chỉnh nạn khai thác cát trái phép.