Bắt nữ giám đốc gần 10 năm trốn truy nã

ANTĐ - Chiếm đoạt khoản tiền gần 1 tỷ đồng và hơn 100.000 USD từ gần 10 năm trước rồi bỏ trốn, mai danh ẩn tích vùng nương rẫy Tây Nguyên, song cuối cùng, Vũ Thị Thu Hương (44 tuổi), nguyên Giám đốc chi nhánh Công ty dịch vụ thương mại và xuất khẩu lao động Trường Sơn tại Hà Nội (Công ty Trường Sơn - trụ sở ở khu Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), vẫn sa lưới.
Bắt nữ giám đốc gần 10 năm trốn truy nã ảnh 1

Vũ Thị Thu Hương và quyết định truy nã cách đây gần 10 năm 

Theo tài liệu điều tra, Công ty Trường Sơn được thành lập năm 2006. Mặc dù không có giấy phép, nhưng Vũ Thị Thu Hương đã tiến hành tuyển người, thu tiền và cam kết đưa sang Hàn Quốc, Singapore làm việc. CQĐT xác định Hương đã thu tiền của 15 người lao động, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng và hơn 100.000 USD, rồi bỏ trốn. Tháng 11-2007, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Vũ Thị Thu Hương về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Suốt từ thời điểm ấy, Hương tuyệt nhiên không về nơi cư trú, cũng như tuyệt giao với người thân, bạn bè.

Đầu tháng 9-2015, qua công tác nắm tình hình, Công an Hà Nội đã phát hiện tung tích của nữ giám đốc Công ty Trường Sơn. Vũ Thị Thu Hương bây giờ là… nữ nông dân trú ở thôn 9, xã Pơn Đrăng, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk. Một tổ công tác đã lên đường, phối hợp cùng công an địa phương bắt giữ, dẫn giải kẻ trốn truy nã ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

 Bước đầu, Vũ Thị Thu Hương khai nhận sau khi thu tiền của người lao động đã chuyển cho các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động; trong đó có Nguyễn Trọng Minh, Giám đốc Công ty cổ phần 1-5. Đối tượng Minh hiện đang bị Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội truy nã đặc biệt về hành vi giả mạo làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động.

Về phần mình, sau khi trốn truy nã, lang thang qua nhiều tỉnh thành, Hương mò vào huyện Krông Buk, xin làm thuê. Khi cảm thấy tình hình có vẻ yên ổn, bà ta đưa gia đình vào đó sinh sống. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Vũ Thị Thu Hương, liên hệ Đội 10 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV để cung cấp thông tin, giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39396251.