Bắt nhóm đối tượng vô cớ chém người

ANTĐ - Không chỉ đánh chém lẫn nhau, nhóm đối tượng còn vô cớ tấn công chém cả người dân vô tội.
Công bố lệnh bắt tạm giam Ngô Văn Thu.

Công bố lệnh bắt tạm giam Ngô Văn Thu. 

Sau hơn 1 tháng khẩn trương xác minh, chiều 3-5, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Văn Thu (1986, trú tổ 32, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ), Nguyễn Thanh Tùng (1974) và Lê Quang Trường Định (1982, cùng trú tổ 10, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là vụ các đối tượng gây án manh động, thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn, gây bức xúc và hoang mang dư luận tại P. Khuê Trung.

Kết quả điều tra ban đầu từ Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ xác định, giữa Ngô Văn Thu và Lê Quang Trường Đạt (1993, trú tổ 10, P. Khuê Trung - em ruột Định) phát sinh mâu thuẫn trong một lần cả hai đến chơi tại vũ trường. Vì chuyện này mà tối 1-4, trong lúc ngồi uống cà-phê tại quán Thu Trang trên đường Trần Huy Liệu (thuộc địa bàn P. Khuê Trung) cùng Nguyễn Tiến Khoa (1987) và Mai Văn Hậu (1987, cùng trú P. Khuê Trung), Thu nhờ Khoa chở mình cùng Hậu đến nhà Đạt để đánh nhau.

Tại đây, nghe Thu la lối tìm Đạt, anh Đỗ Tiến Dũng (1982, trú P. Khuê Trung) đến can ngăn: “Có gì từ từ nói, chỗ anh em chứ ai vô đó”. Vừa dứt lời, anh Dũng bị Thu đấm vào mặt và buông lời hăm dọa: “Về lấy hàng chém chết hắn luôn”.

Nói là làm, vài phút sau, Thu cùng Khoa và Hậu quay lại nhà Đạt. Thu cầm mã tấu xông tới chém vào khuỷu tay anh Dũng. Thấy vậy, em gái Dũng là Đỗ Thị Hồng Vân (1989) chạy đến thì bị Thu đánh trúng tay. Anh Nguyễn Thanh Tùng thấy Thu vô cớ chém người nên chạy ra ôm Thu và đoạt được mã tấu. Bị tước mất hung khí, Thu bỏ chạy nhưng miệng vẫn văng tục: “Chém chết mẹ hắn đi”. Nghe vậy, anh Tùng cầm mã tấu đuổi theo Thu, khoảng chừng 50m thì Thu bị vấp ngã. Tùng vung mã tấu chém vào vai, khuỷu tay và chân Thu. Cùng lúc này, Lê Quang Trường Định chạy ra hỗ trợ anh rể (Tùng là anh rể của Định và Đạt) đánh Thu. Thấy Thu ngã, Định dùng cây gỗ đánh vào đầu, sau đó cùng Tùng quay vào lại nhà.

Lê Quang Trường Định, Ngô Văn Thu và Nguyễn Thanh Tùng.

Lê Quang Trường Định, Ngô Văn Thu và Nguyễn Thanh Tùng. 

Trong lúc Thu được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu thì Tùng, Định và Đạt nghe được thông tin, số đối tượng đánh nhau đang tập trung tại quán cà-phê Thu Trang. Tùng cầm mã tấu, Định cầm gậy gỗ, Đạt thủ tuýp sắt tức tốc kéo đến. Lúc này trong quán có bà Huỳnh Thị Thu Trang (1963, trú tổ 53, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) đang ở nhà cùng con gái Nguyễn Minh Thư (1992) và con dâu Nguyễn Thị Thanh Chi (1988). Trong lúc cả ba đang xem tivi thì nghe tiếng ồn ào gần nhà, biết có đánh nhau nên vội dọn dẹp bàn ghế trước hiên, vào trong nhà đóng cửa sắt lại. Liền sau đó, Định, Tùng và Đạt đến đập cửa, chửi bới, mặc cho gia chủ cố giữ cửa nhưng cả ba vẫn kéo ra được. Thấy các đối tượng cầm hung khí trên tay, bà Trang hoảng sợ la lớn để mọi người đến cứu. Tùng vung mã tấu chém trúng mặt, tay bà Trang. Gây án xong, cả ba bỏ đi, bà Trang được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hung khí do Ngô Văn Thu sử dụng để đánh nhau.

 Hung khí do Ngô Văn Thu sử dụng để đánh nhau.

Theo kết quả giám định pháp y, Thu sử dụng mã tấu đánh chị Đỗ Thị Hồng Vân thương tích 4%. Còn Thu bị Tùng và Định đánh thương tích 26%. Bà Huỳnh Thị Thu Trang vô cớ bị Tùng, Định và Đạt đến nhà đánh thương tích 18%. Theo đó, hành vi của Định và Tùng đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” được quy định tại khoản 2, điều 104 BLHS, cùng bị bắt tạm giam thời hạn 3 tháng. Còn đối với Thu, vì mâu thuẫn cá nhân đã chủ động mang mã tấu đến nhà tìm đánh Đạt, sau đó vô cớ chém chị Vân thương tích 4%. Phía bị hại có đơn yêu cầu khởi tố, Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam Thu 2 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 điều 104 BLHS.

Ngoài 3 bị can này, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, có hình thức xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật các đối tượng liên quan.