Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, bắt cóc "con nợ" đòi tiền chuộc

ANTD.VN - Ngày 29-1, công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi suất cao và xiết nợ, khi nạn nhân không có khả năng trả đúng hẹn.

Trước đó, ngày 16-1, CAH Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo từ người thân của ông Bùi Thanh Sơn (*), về việc ông Sơn (52 tuổi), trú tại huyện Tân Lạc, bị một nhóm đối tượng lạ mặt bắt cóc đưa lên xe taxi đi đâu không rõ.

Xác định tính chất vụ việc, CAH Tân Lạc đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngay sau đó, cơ quan công an đã xác định ông Bùi Thanh Sơn đang bị nhóm đối tượng lạ giữ tại quán cầm đồ ở khu vực chợ Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn.

CAH Tân Lạc và CAH Lạc Sơn đã nhanh chóng phối hợp rà soát, xác minh những đối tượng liên quan. Qua đó đã xác định và bắt giữ 4 đối tượng trực tiếp bắt giữ trái phép ông Bùi Thanh Sơn gồm: Nguyễn Thế Hưởng (24 tuổi), Đinh Văn Hùng (39 tuổi), Trần Anh Hiệp (34 tuổi), cùng trú tại TP Hòa  Bình, và Nguyễn Đức Anh (21 tuổi), trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng chủ mưu gồm  Phan Hồng Quân; Lại Quốc Việt (tức Việt Cổn, đều 37 tuổi, trú tại phường Thái Binh, TP Hòa Bình) và Trịnh Việt Tâm, 37 tuổi, trú tại phố Lâm Hóa, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn.

Theo tài liệu điều tra, Việt đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, được tha tù năm 2012, là người trực tiếp chỉ đạo Hưởng, Hùng, Hiệp và Anh cưỡng ép bắt cóc đưa ông Sơn lên xe taxi chở đi.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét một số cửa hàng cầm đồ do nhóm đối tượng Việt quản lý. Tại đây, cơ quan công an thu giữ được 1 quyển sổ thể hiện nội dung ép ông Sơn viết giấy vay nợ và tự nguyện ở lại lao động để trả nợ, 1 ống tuýp nước, 1 con dao dài 70cm dạng thanh kiếm, 1 xe máy, 1 xe taxi là phương tiện chở ông Sơn.

Cơ quan công an đọc lệnh khám xét cơ sở cầm đồ do Trịnh Việt Tâm quản lý, nơi bắt giữ trái phép ông Bùi Thân Sơn

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, ông Bùi Thanh Sơn vay mượn 6 triệu đồng tại quán cầm đồ do Lại Quốc Việt quản lý, nên các đối tương trên đã đưa ông này về quán yêu cầu phải trả nợ. Ông Sơn nói chưa có tiền trả, Hưởng và Hiệp đã dùng vũ lực đánh ông Sơn nhằm uy hiếp tinh thần và yêu cầu đưa ví tiền rồi chiếm đoạt số tiền 800 nghìn đồng.

Sau khi chiếm được số tiền trên, do chưa đủ, Lại Quốc Việt chỉ đạo Hưởng, Hiệp, Đông đưa ông Sơn về quán cầm đồ do Trịnh Việt Tâm làm chủ để yêu cầu gia đình đến trả tiền mới cho về. Nhóm đối tượng trên còn bắt ép ông Sơn viết giấy vay tiền trị giá 27 triệu đồng.

Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu phạm các tội "Cướp tài sản"và "Bắt giữ người trái pháp luật".

*Tên nạn nhân đã thay đổi