Quảng Nam:

Bắt nhóm cắt trộm đường dây thông tin liên lạc liên tỉnh

ANTĐ - 4 đối tượng đã cùng nhau gây ra hàng loạt vụ cắt trộm cáp thông tin trên địa bàn huyện Đại Lộc, gây bức xúc trong nhân dân.
Chiều ngày 14-10, Thiếu tá Lê Nho Tâm, Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết, Công an huyện Đại Lộc vừa bắt giữ 2 trong số 4 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cắt trộm cáp thông tin liên lạc thời gian qua trên địa bàn huyện.

Đó là Trần Đại Thiện (SN 1994 trú thị trấn Ái Nghĩa) và Phạm Tam (SN 1993, trú Lạc Thành, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn) về tội xâm phạm công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Đối tượng Trần Đại Thiên và Phạm Tam

Trong thời gian qua, trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Quảng Nam và địa bàn TP Đà Nẵng thường xuyên diễn ra các vụ mất trộm cáp thông tin liên lạc, gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, công an huyện Đại Lộc đã tích cực vào cuộc điều tra và đã làm rõ nhóm đối tượng trên là thủ phạm gây ra các vụ trộm trên.
Ngoài ra còn 2 đối tượng nữa là Lê Bắc Mỹ (SN 1991, trú xã Đại Hòa), Lê Ví Sy Vi (SN 1989, trú thị trấn Ái Nghĩa) đang bị tạm giữ tại Công an TP.Đà Nẵng cũng với tội danh tương tự .

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận cùng nhau gây ra 9 vụ trộm cáp thông tin liên lạc trên địa bàn các huyện trên. Tổng thiệt hại do các đối tượng gây ra ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.