Bất ngờ chuyển tội danh 4 nhân viên kiểm toán nhận hối lộ

ANTĐ - Sau nhiều lần tạm hoãn phiên toà xét xử vụ “nhân viên kiểm toán nhận hối lộ”, sáng ngày 29/6, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã bất ngờ chuyển tội danh và tuyên án 4 nhân viên kiểm nhà nước tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Bất ngờ chuyển tội danh 4 nhân viên kiểm toán nhận hối lộ ảnh 1
Các bị cáo nghe tuyên án tại phiên toà


Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, ngày 13-7-2010, Tổng kiểm toán Nhà nước ra quyết định giao cho tổ kiểm toán gồm 4 nhân viên kiểm toán nhà nước nói trên, trong đó Nguyễn Văn Quyên làm tổ trưởng, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng và quyết toán vốn trái phiếu của Chính phủ giai đoạn 2006 - 2009 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ của các Ban quản lý dự án có sử dụng vốn trái phiếu của Chính phủ và đi thực tế tại công trình quan sát bằng mắt thường, các bị cáo dùng những dụng cụ thô sơ để thử một số điểm, không lập biên bản kiểm tra hiện trường mà chỉ ghi vào sổ tay sau đó về tính toán, lên số liệu nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán của từng gói thầu.

Lúc đầu, các bị cáo đưa ra số liệu khá cao cho các Ban quản lý dự án và các nhà thầu giải trình, sau đó Nguyễn Văn Quyên (tổ trưởng) đặt vấn đề nếu đưa tiền thì tổ kiểm toán sẽ giảm các khoản sẽ xuất toán và giảm thanh toán xuống.

Với kiểu yêu cầu phải chung chi mới “cho qua” thiếu sót, trong vòng gần 1 tháng kiểm toán tại Quảng Ngãi, Quyên và tổ kiểm toán đã nhận từ các ban quản lý dự án để điều chỉnh số liệu xuất toán và giảm toán là 490 triệu đồng. Ngoài ra còn nhận tiền bồi dưỡng trái qui định 181 triệu đồng. Sau khi đưa hối lộ, một số nhà thầu nhận thấy vi phạm pháp luật nên làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 14-8-2010, tại khách sạn Hùng Vương (TP.Quảng Ngãi), Công an Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp 4 nhân viên kiểm toán nhà nước về hành vi nhận hối lộ. Khám xét nơi ở của tổ kiểm toán, lực lượng chức năng thu giữ 680 triệu đồng.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng đây là vụ nhận hối lộ có đồng phạm. Do vậy đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Văn Quyên, Ngô Hồng Minh, Ngô Quang Đăng về tội “nhận hối lộ” theo điều 279 Bộ Luật hình sự với mức phạt cho bị cáo Nguyễn Văn Quyên từ 16 đến 17 năm tù giam; Ngô Quang Đăng từ 15 đến 16 năm tù giam; Ngô Hồng Minh và Ngô Quang Thanh đều mức án từ 7 đến 8 năm tù giam.

Tuy nhiên, khi tuyên án sáng ngày 29-6, Hội đồng xét xử đã bác tội nhận hối lộ mà cho rằng các nhà thầu, ban Quản lý các dự án một số huyện chủ động đưa hối lộ chứ không phải ép buộc đưa hối lộ, chính vì thế Hội đồng xét xử đã hạ khung các bị cáo xuống tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo điều 280 BLHS. Theo đó mức án dành cho bị cáo: Nguyễn Văn Quyên 10 năm tù giam; Ngô Quang Đăng 8 năm tù giam; Ngô Hồng Minh 7 năm tù giam và Nguyễn Quang Thanh 3 năm tù giam.