Bắt khẩn cấp 5 đối tượng

(ANTĐ) - Hôm qua (28-7), cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trong vụ án giết người xảy ra cách đây 3 ngày, tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Vụ giết người tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

Bắt khẩn cấp 5 đối tượng

(ANTĐ) - Hôm qua (28-7), cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trong vụ án giết người xảy ra cách đây 3 ngày, tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp là Phạm Quang Tuyên, SN 1981, trú tại tổ 20, phường Láng Thượng, quận Đống Đa; Vũ Thị Mơ, SN 1992, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Vũ Khánh Tùng, SN 1985, trú tại ngõ 188, phố Thụy Khuê, quận Ba Đình; Lê Minh Hùng, SN 1979, trú tại Vạn Phúc - Ba Đình và Nguyễn Đức Đông, SN 1981, ở tổ 24, phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

Các đối tượng Hùng, Tuyên, Đông, Vũ Khánh Tùng và Mơ
Các đối tượng Hùng, Tuyên, Đông, Vũ Khánh Tùng và Mơ

Như ANTĐ đã đưa, 1h45 ngày 25-7-2008, tại nhà số 11, ngách 43/98 - Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là Nguyễn Hoàng Tùng, SN 1982, ở phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm đã bị hung thủ dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực trái, dẫn đến tử vong.

Sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng, CAQ Cầu Giấy đã phối hợp với Đội Điều tra trọng án - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức điều tra, rà soát nhân chứng để truy tìm đối tượng gây án.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn giữa nạn nhân với một số đối tượng ở khu nhà trọ tại ngách 43/98 - Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy... Khoảng 1h ngày 25-7, anh Nguyễn Hoàng Tùng đến phòng trọ của chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1978, quê ở Hoàng Ngô, Quốc Oai, Hà Tây), ở ngách 43/98 - Trung Kính.

20 phút sau, anh Tùng phát hiện chiếc xe máy Honda PS của mình để ở sân khu nhà trọ bị rạch yên. Anh Tùng đã đập cửa các phòng trọ để hỏi và đi lên tầng 2, vào phòng của Vũ Thị Mơ. Tại đây, anh Tùng thấy Nguyễn Đức Đông và Vũ Khánh Tùng đang ngồi ăn cơm với Mơ. Sau đó, giữa Tùng và 2 người bạn của Mơ đã xảy ra to tiếng và xô xát.

Trong cơn tức giận, Tùng chạy về phòng trọ của bạn gái là chị Thảo để lấy 1 con dao Thái Lan, rồi sang phòng trọ của Mơ đe dọa và chém vào tay, lưng của Vũ Khánh Tùng. Vũ Thị Mơ đã van xin Tùng và hứa sẽ gọi điện thoại cho người đã rạch yên xe của Tùng đến xin lỗi.

Sau đó, Mơ ra ngoài điện thoại cho bạn là Phạm Quang Tuyên, tức Tuyên “già” đến giải quyết mâu thuẫn. Tuyên đã thủ 1 con dao chọc tiết lợn, cùng với Lê Minh Hùng, tức Hùng “sấn”, cầm theo 1 dao tông và 2 đối tượng chưa rõ danh tính cũng đem theo hung khí là dao tông, đi xe taxi đến nơi trọ của Mơ.

Thấy Tuyên và đồng bọn đến, Vũ Khánh Tùng chạy ra hô: “Thằng này nó đánh em” và chỉ tay về phía Nguyễn Hoàng Tùng. Thấy vậy, Tuyên cùng đồng bọn đã dùng hung khí xông vào phía anh Nguyễn Hoàng Tùng tấn công. Đối tượng Tuyên đã dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực trái Nguyễn Hoàng Tùng, dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Tuyên cùng đồng bọn rút chạy bằng xe taxi về nhà Tuyên. Tuyên gọi điện thoại cho Mơ và biết Nguyễn Hoàng Tùng đã chết, liền bảo Mơ bỏ trốn, nếu bị công an bắt giữ không được khai ra đồng bọn. Dặn dò Mơ xong, Tuyên cùng một số đối tượng đã ra Bến xe Nước ngầm, quận Hoàng Mai bỏ trốn.

Sau khi làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án mạng, cơ quan điều tra đã tổ chức truy bắt, đồng thời tích cực vận động các đối tượng đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. 21h ngày 25-7-2008, Nguyễn Đức Đông đã tới CAQ Cầu Giấy đầu thú. 1 giờ sau, cơ quan điều tra đã bắt được Vũ Khánh Tùng.

Ngày 28-7, cùng với việc ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan đến vụ án mạng tại phường Trung Hòa, cơ quan CSĐT  CAQ Cầu Giấy đã lập hồ sơ, giao các đối tượng Vũ Thị Mơ, Vũ Khánh Tùng và Nguyễn Đức Đông cho cơ quan CSĐT  CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của chúng.

Hiện tại, các đối tượng Tuyên và Hùng đang bỏ trốn. Ai biết Tuyên và Hùng lẩn trốn tại đâu, đề nghị báo ngay cho cơ quan CSĐT CATP Hà Nội (ĐT: 9.396.451 - ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng), để cơ quan công an kịp thời truy bắt kẻ phạm tội.

Hà Trang