Bắt hai đối tượng lừa đảo bán hơn 1.000 'cây' bạc giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 31-5, Công an huyện Than Uyên, Công an tỉnh Lai Châu, Công an huyện Văn Chấn và Phòng CSGT thuộc Công an tỉnh Yên Bái phối hợp bắt giữ 2 đối tượng bán khoảng 1.000 "cây" bạc giả.
Hai đối tượng và tang vật

Hai đối tượng và tang vật

Hai đối tượng trong vụ án là Bùi Văn Công (SN 1974) và Nguyễn Văn Đường (SN 2003), cùng trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 21 sợi dây chuyền bằng kim loại màu bạc, trọng lượng 2,6kg, 1 cân tiểu ly điện tử, 4 điện thoại di động và gần 42 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28-5, hai đối tượng xuất hiện tại cửa hàng vàng bạc tại khu vực thị trấn Than Uyên để bán 2 sợi dây chuyền bạc với giá 2,5 triệu đồng.

Sau khi nghi ngờ, chủ nhân đã kiểm tra thì phát hiện là bạc giả nên đã báo Công an huyện Than Uyên.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng thủ đoạn như trên để lừa bán bạc giả tại nhiều địa bàn.

Tập trung các biện pháp nghiệp vụ và khẩn trương truy xét, Công an huyện Than Uyên đã phối hợp với Công an huyện Văn Chấn và Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ 2 đối tượng gây án khi chúng đang điều khiển ô tô trên đường bỏ trốn.

Qua điều tra, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa bán bạc giả chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2021 đến nay các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc, với hơn 1.000 "cây" bạc giả, thu lời bất chính trên 400 triệu đồng.