Bắt giữ nhóm trộm cắp bu lông, ốc vít lắp đặt cột điện cao thế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 11/6, CATP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Điều đáng nói, tài sản bị trộm cắp là những bu lông, ốc vít… để lắp đặt cột điện cao thế.
Nhóm đối tượng trộm cắp bu lông, ốc vít công trình thi công lắp đặt cột điện cao thế bị bắt giữ

Nhóm đối tượng trộm cắp bu lông, ốc vít công trình thi công lắp đặt cột điện cao thế bị bắt giữ

Trước đó khoảng 15h ngày 4/6/2021, anh Nguyễn Xuân Hiệp (SN 1971, trú tại khu Bạch Đằng I, phường Phương Nam, TP Uông Bí), là Quản lý công trình thi công lắp đặt chốt cột điện cao thế 220 KV đến trụ sở Công an phường Bắc Sơn trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm 32 con bu lông để lắp đặt chốt cột điện cao thế 220KV, với tổng trị giá khoảng 41 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bắc Sơn đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự CATP Uông Bí điều tra, truy bắt đối tượng. Do vụ việc xảy ra hơn 24h, qua một đêm trời mưa, dấu vết không còn nguyên trạng đã gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra, truy vết đối tượng.

Mặc dù vậy, lực lượng Công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, tổ chức rà soát, khoanh vùng các đối tượng trên địa bàn, trong vòng 2 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận tin, đã đấu tranh, điều tra làm rõ nhóm đối tượng tổ chức trộm cắp tài sản.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dương (SN 1982, trú tại tổ 9, khu 1); Vũ Văn Tuấn (SN 1971, trú tại tổ 5, khu 1) và Bùi Việt Hùng (SN 1971, trú tại tổ 4b khu 2), đều thuộc phường Bắc Sơn, TP Uông Bí.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã theo dõi và biết công trình được thực hiện trên đối núi ít người qua lại nên lợi dụng lúc người trông coi đi chợ đã trộm cắp tài sản trên và dùng xe máy để trở đi tiêu thụ.