Từ Thái Bình “mò” sang Ninh Bình trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 31/5, Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Trần Xuân Thoán (SN 1981; trú xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến một số vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn...
Đố tượng Trần Xuân Thoán khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an

Đố tượng Trần Xuân Thoán khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình, thời gian qua trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Qua xác minh, đặc điểm đối tượng và phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng giống nhau.

Công an thành phố Ninh Bình chỉ đạo trinh sát vào cuộc theo dõi. Khoảng 21h ngày 28/5/2021, Công an thành phố Ninh Bình phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Xuân Thoán khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Trần Xuân Thoán khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Theo đó, sáng 23/5/2021, Thoán đón xe khách từ tỉnh Thái Bình đến thành phố Ninh Bình, sau đó tìm sơ hở của các nhà dân đang xây dựng hoặc đang hoàn thiện để trộm cắp tài sản.

Sau khi xác định khu vực để trộm cắp tài sản là địa bàn phường Ninh Phong, TP Ninh Bình, khoảng 2h 30 ngày 25/5/2021, Thoán bắt taxi đến khu vực gần đó, cởi quần dài và áo cất giấu, sau đó lấy chiếc áo của một nhà dân bên đường trùm lên đầu nhằm tránh sự phát hiện của người dân, rồi đi bộ trên các tuyến phố thuộc phường Ninh Phong tìm gia đình nào sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Khi phát hiện thấy cửa trên tầng 2 nhà anh Đỗ Quốc L. (SN 1980, trú phố Phong Đoài, phường Ninh Phong) không đóng cửa, Thoán đã đột nhập qua cửa tầng 2 vào nhà trộm 19 triệu đồng. Sau khi trộm được số tiền trên, Thoán đón xe khách quay về nhà tại tỉnh Thái Bình.

Mở rộng điều tra vụ án, Trần Xuân Thoán còn khai nhận, ngoài vụ trộm cắp tài sản nêu trên, từ 30/1/2021 đến khi bị bắt, Thoán đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm tài sản trên địa bàn TP Ninh Bình.