Bắt giữ nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Yên Thế vừa điều tra làm rõ nhóm đối tượng có hành vi “Cưỡng đoạt tài sản, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Các đối tượng liên quan

Các đối tượng liên quan

Các đối tượng trong vụ án gồm: Hoàng Ngọc Hà (SN 1990), trú tại thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế; Nguyễn Thế Đức (SN 2002), trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thanh Chính (SN 2001), trú tại xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích", cùng bị điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”,

và đối tượng Lê Tuấn Giao (SN 1987), trú tại xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, bị điều tra về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 20-10, Đức rủ anh Nguyễn Văn Sơn (SN 2002), trú tại TP Bắc Giang và nhóm bạn đến quán karaoke ở thị trấn Phồn Xương do Giao làm quản lý.

Tại đây, Đức và Chính tổ chức cho nhóm của Sơn và các nhân viên nữ sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng sau đó Đức và Chính bỏ về trước. Do nhóm của Sơn không có tiền thanh toán nên chủ quán là Nguyễn Văn Học (SN 1995), trú tại thị trấn Phồn Xương đã gọi Hà đến để giải quyết. Sau đó Hà đã có hành vi đánh, ép buộc Sơn phải trả hơn 35 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự bắt đối với Hoàng Ngọc Hà về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Thế Đức và Nguyễn Thanh Chính về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Lê Tuấn Giao về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.