Bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ - Ngày 30-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP triệt phá ổ nhóm bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, làm rõ 8 đối tượng và đã bắt 3 đối tượng.

Đó là Hà Văn Duyệt (SN 1990, quê ở phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, tạm trú tại số 67/110 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai); Bùi Thế Tuệ (SN 1990, quê ở Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, tạm trú tại số 3/99/110/67 Định Công Hạ,  phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Lê An Lộc (SN 1991, trú tại phường 2, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Do có mâu thuẫn giữa Nguyễn Đình Tứ (SN 1972, trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) với anh Phạm Văn Đảm (SN 1974, trú tại 59, đường 32 Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh) về việc thanh toán tiền mua máy làm bánh mỳ.

Ngày 22-9-2011, Tứ có nhờ Nguyễn Công Huân (chưa rõ lai lịch) đến nhà anh Đảm, giả vờ mua máy làm bánh mỳ với mục đích là bắt anh Đảm để đòi tiền chuộc. Sau khi xem máy, Huân bảo “nhà em ở Pháp Vân, Cầu Gĩe, khi nào anh đi qua thì vào nhà em đặt tiền cọc”

Chiều 28-9-2011, Anh Đảm đi Thanh Hoá về qua Pháp Vân-Cầu Giẽ, anh Đảm có gọi điện cho Huân đón. Anh Đảm cùng Huân và 1 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) vào quán cà phê. Khoảng 15 phút sau, Duyệt, Tuệ và Lộc cùng hai người khác đến, ép anh Đảm lên xe ô tô taxi loại 7 chỗ ngồi (chưa xác định biển kiểm soát), rồi đưa anh Đảm đến nhà Tứ giam giữ.

Tại nhà Nguyễn Đình Tứ (SN 1972, trú tại Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), chúng bắt anh Đảm ký giấy vay nợ trên 1 tỷ đồng, rồi gọi điện cho chị Nguyễn Thị Kim (SN 1975, là vợ anh Đảm) phải đưa tiền, nếu không chúng sẽ “xử lý” anh Đảm.

Đến khoảng 16h15 ngày 29-9-2011, Duyệt, Tuệ, Lộc đưa anh Đảm vào quán cà phê ở số 5, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, chờ chị Kim mang 540 triệu đồng đưa cho chúng. Trong lúc chúng đang nhận tiền thì bị Công an bắt giữ.

         Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng, lập hồ sơ xử lý.