Bắt giữ đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với thủ đoạn đăng thông tin nhận làm các dịch vụ điện tử trên mạng, đối tượng Nguyễn Minh Tuân đã nhận tiền của các bị hại rồi ...lặn mất tăm.

Theo đơn trình báo của anh L.H.L (SN 1993, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội), khoảng tháng 11-2021, thông qua mạng xã hội Facebook anh L. biết tài khoản “Nguyễn Minh Tuấn” có đăng tải nội dung nhận làm dịch vụ trên môi trường điện tử. Do đang có nhu cầu nên anh L. đã liên lạc để thương lượng và chuyển tiền đặt cọc. Nhưng sau khi hoàn tất thủ tục chuyển khoản thì người này chặn liên lạc với anh L.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau khi nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình đã tập trung điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Minh Tuân (SN 1995, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Tuân khai từ tháng 1-2021 đến khi bị bắt với thủ đoạn tương tự, đã chiếm đoạt số tiền của 2 bị hại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Tuân sử dụng để tiêu xài cá nhân. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Thái Bình để tiếp tục điều tra xử lý.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 30-9, Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.