Bắt giữ 2 đối tượng đem rắn hổ mang chúa từ Tuyên Quang về Hà Nội tiêu thụ

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT – CAQ Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển 3 cá thể rắn hổ mang chúa, thuộc loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, từ Bắc Giang về Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 24-12, tại khu vực trước cửa số nhà 28 ngõ 116 Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Đội CSMT – CAQ Thanh Xuân phát hiện 1 xe ô tô màu xanh, BKS 22A 039.46 đang dừng đỗ và 3 người đàn ông đang ngồi bên cạnh có biểu hiện nghi vấn chở hàng hóa vi phạm.

Đội CSMT đã bố trí lực lượng kiểm tra và bất ngờ phát hiện trên ghế sau của xe ô tô có 1 ba lô vải màu nâu, mở ra bên trong có 1 túi lưới mầu trắng có chứa 3 cá thể rắn, nghi là hổ mang chúa.

3 cá thể rắn hổ mang chúa.

Tổ công tác đã lập biên bản và mời 3 người đàn ông về trụ sở CAP Nhân Chính để làm việc. Theo đó, 3 người này khai nhận, 3 cá thể rắn đúng là rắn hổ mang chúa, của Mai Quý Ngọc, Sn 1988, trú tại thôn Bản Toong, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, mua của Chẩu Văn Minh, cùng ở xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang với  giá 11,6 triệu đồng.

Sau khi mua được 3 cá thể rắn trên, Ngọc rủ Hoàng Văn Thùy, Sn 1996, trú cùng thôn, thuê taxi đem về Hà Nội tiêu thụ. Lợi nhuận bán được sẽ chia đôi.

Hai đối tượng Ngọc và Thùy.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, CAQ Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Hoàng Văn Thùy và Mai Quý Ngọc để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ”.