Theo điều tra, mặc dù không có đất tại các tiểu khu 1689, 1707, thuộc Công ty lâm nghiệp Trường Xuân quản lý nhưng Phương đã tìm gặp một số người dân rồi tung tin rằng mình có đất tại các tiểu khu nói trên nhưng do làm ăn thua lỗ nên cần bán, sang nhượng cho người khác. Theo đó, đã có nhiều người tin và ký kết hợp đồng sang nhượng mua bán đất với Phương.
Cụ thể, Phương đã ký hợp đồng lừa bán 150 ha diện tích đất rừng cho bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1953), trú tại xã Mỹ Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp với giá 18 triệu đồng/ha. Theo đó, bà Nhị đã thoả thuận, đưa trước cho Phương số tiền 10 triệu đồng tiền đặt cọc, sau đó sẽ tiếp tục giao nốt số tiền còn lại để làm thủ tục chuyển nhượng đất. Tuy nhiên sau khi đưa tiền cho Phương, bà Nhị đã phát hiện thực tế toàn bộ diện tích đất trên không phải là của Phương mà là của Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân quản lý nên đã làm đơn tố cáo gủi đến cơ quan chức năng.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa tiếp tục điều tra làm rõ. Những ai là nạn nhân có liên quan đến vụ án trên xin liên hệ với đội cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế công an thị xã để được giải quyết.