Bắt gà, đá bát hương... để xiết nợ

ANTĐ - Quá hẹn đã lâu nhưng anh Lam chưa trả tiền, nhiều lần tìm gặp nhưng Huấn thường bị “con nợ” tránh mặt khiến anh ta tức tối. 

Quen biết đã lâu, lại có chung nhiều sở thích nên Triệu Tiến Huấn (SN 1986), ở phường Dương Nội, quận Hà Đông và anh Nguyễn Tùng Lam (SN 1991), ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai khá thân thiết, coi nhau như anh em. Khoảng tháng 4-2011, biết anh Lam đang cần tiền, Huấn cho mượn tạm chiếc ô tô 4 chỗ đem cầm cố lấy 200 triệu đồng trang trải.

Tháng 12-2011, Huấn cùng một số đối tượng đến nhà “con nợ”, gặp bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1971) - mẹ anh Lam, uy hiếp, đánh đập. “Thấy gia đình nói chưa có tiền trả, các đối tượng đá cả bát hương, đập phá tài sản. Có lần, nhóm này bắt cả đàn gà, cho vào bao tải đem về thịt ăn cho bõ tức” - một cán bộ Đội 8, Phòng CSHS kể. Sợ hãi trước hành vi côn đồ của Huấn và đồng bọn, gia đình anh Lam cố gắng chạy vạy khắp nơi, trả cho Huấn 100 triệu đồng, khoản nợ còn lại hứa mỗi tháng trả dần 10 triệu đồng. 

Ngày 18-6 vừa qua, sau nhiều lần thất hẹn, Huấn cùng 3 đối tượng khác thuê taxi đến nhà anh Lam đòi nợ. Do không có khả năng thanh toán, Huấn đã ép anh Lam lên taxi, chở ra khu vực xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Tại đây, Huấn gọi thêm 2 đối tượng khác cùng xông vào dùng chân, tay đánh đập bị hại, ép anh này trả nốt 100 triệu đồng. Trong lúc đánh đập anh Lam, nhóm Huấn liên tục thông tin về cho bà Tuyết, gây sức ép với gia đình anh này. Thấy phía nhà anh Lam chưa có động thái gì, nhóm Huấn đưa “con nợ” lên taxi, chở đến nhốt trong một chòi cá ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, các đối tượng tiếp tục di chuyển lên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên lẩn trốn. “Trong quá trình bắt giữ anh Lam, Huấn nhiều lần gọi điện cho người nhà bị hại uy hiếp, dọa tiêm chích ma túy cho anh này mắc nghiện. Lần cuối cùng, đối tượng còn dọa giết “con nợ” - đại diện cơ quan công an thông tin.

Ngày 23-6, sau khi nhận được thông tin về ổ nhóm bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, Đội 8 - Phòng CSHS CATP Hà Nội đã tổ chức lực lượng điều tra truy xét. Sau 3 ngày khẩn trương điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng, giải cứu thành công anh Lam. Ngoài Huấn, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Giám Văn Huân (SN 1981), ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982), ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để điều tra, làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Hiện, Phòng CSHS đang khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan.