Bắt đối tượng gom pháo để bán kiếm lời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Đối tượng Nguyễn Quý Bảo Vinh (SN 2000), trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã gom pháo từ các đầu mối bán lẻ sau đó tập kết tại nhà để bán kiếm lời.
Đối tượng Vinh và tang vật

Đối tượng Vinh và tang vật

Qua công tác nắm địa bàn, Đội phòng ngừa đấu tranh án buôn lậu, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí - Phòng CSKT- CATP Hà Nội đã phát hiện Vinh có biểu hiện nghi vấn buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

Ngay sau khi xác định thủ đoạn hoạt động của đối tượng, Đội phòng ngừa đấu tranh án buôn lậu, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí đã lên kế hoạch đấu tranh khám phá chuyên án.

Khoảng 19h00 ngày 11-12, tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Quý Bảo Vinh đang điều khiển xe mô tô mang nhãn hiệu Honda Vision BKS: 29S1-919.84 chở 1 thùng cát tông có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.

Tổ công tác tiến kiểm tra, phát hiện bên trong 1 thùng cát tông có chứa 8 hộp hình khối vuông, có nhãn mác chữ nước ngoài, mỗi hộp có kích thước khoảng 18x18x18cm, bên trong 1 hộp có chứa 36 ống hình trụ (tổng cộng là 288 ống hình trụ, trọng lượng trên bao bì khoảng 18kg) nghi vấn là pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Tổ công tác đã đưa đối tượng và phương tiện, hàng hóa về trụ sở Công an xã Mai Đình để xác minh, làm rõ. Đồng thời cơ quan Công an cũng tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ thêm 3 hộp pháo chứa 36 ống hình trụ.

Qua làm việc với cơ quan Công an, đối tượng khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là pháo nổ do anh ta mua qua mạng để bán kiếm lời.

Được biết, Vinh đã bắt đầu việc mua, bán mặt hàng pháo nổ từ cuối năm 2021. Vào mỗi dịp cuối năm, nhu cầu về pháo nổ tăng cao, Vinh đã lên mạng xã hội để tìm kiếm nguồn nhập mặt hàng pháo nổ về bán lại để kiếm lời. Ngoài ra, cơ quan Công an làm rõ trước đó Vinh đã giao dịch thành công số lượng lớn pháo nổ.

Do nắm được nhu cầu về pháo nổ tăng cao vào dịp cuối năm, Vinh đã mua gom pháo về cất giấu tại nhà riêng bán kiếm lời. Mọi giao dịch đều được đối tượng đặt qua điện thoại để thống nhất số lượng, giá cả, địa điểm giao nhận hàng, không gặp mặt trực tiếp.

Qua giám định số tang vật trên, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội, xác định toàn bộ 11 khối hộp đều là pháo nổ, tương đương khối lượng 29,621kg.