Bắt đầu Tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo

ANTD.VN - Tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo đã bắt đầu vào ngày 6-5, theo đó, tín đồ đạo Hồi trên khắp thế giới sẽ không ăn uống từ bình minh cho tới hoàng hôn.

Hôm 5-5, người Syria tị nạn tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua sắm thực phẩm chuẩn bị các món ăn Syria. Họ sẽ ăn những món ăn này sau khi mặt trời lặn.

Vào lúc hoàng hôn, những người tị nạn và nhiều người khác tập trung tại các thánh đường để cầu nguyện.

Có khoảng 3,6 triệu người tị nạn đã rời Syria để đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người không biết bao giờ mới có thể về nhà, trong bối cảnh cuộc nội chiến và tình hình bất ổn tại Syria, vốn đã kéo dài hơn 8 năm, chưa thể đi đến hồi kết.

Một người tị nạn cho biết ở Thổ Nhĩ Kỳ, người dân cũng đón tháng lễ Ramadan tương tự như ở Syria, nhưng anh thấy nhớ việc chào đón tháng Ramadan ở quê hương.