Bắt 3 "nữ quái" bán mỳ chính giả

ANTĐ - Trinh sát Đội cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ CATX Sơn Tây phát hiện tại chợ Xuân Khanh có bán loại mì chính Ajinomoto nghi bị làm giả, nên đã lập chuyên án 260H để đấu tranh.

Cúc (SN 1980), chủ ki-ốt số 22 chợ Xuân Khanh là người bán loại mỳ chính giả nhãn mác Ajinomoto cho khách. Thu giữ tại chỗ 54 gói mỳ chính Ajinomoto giả loại 454g và 3 gói loại 1kg. Qua lời khai của Cúc, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp  Đỗ Thị Phương (SN 1964) trú tại Xuân Sơn, Sơn Tây – thị Phương là đối tượng đã cung cấp số mỳ chính giả trên cho Cúc.

 Kiểm tra số mỳ chính giả nhãn mác Ajinomoto thu giữ tại nhà Luân để xử lý theo quy định của pháp luật

 Kiểm tra số mỳ chính giả nhãn mác Ajinomoto thu giữ tại nhà Luân để xử lý theo quy định của pháp luật

Từ lời khai của Đỗ Thị Phương, đến sáng 16-9 cơ quan điều tra CATX Sơn Tây bắt, khám xét khẩn cấp đối với  Lê Thị Luân (SN 1983) trú tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi sản xuất hàng giả.

Tại nhà Luân, cơ quan công an đã thu giữ 180 gói mỳ chính thành phẩm giả mác Ajinomoto. Nhiều bao bì nhãn mác mỳ chính hiệu Ajinomoto các kích cỡ cùng dụng cụ, máy móc để sản xuất mỳ chính giả.

Luân khai nhận với cơ quan điều tra đã làm mỳ chính giả nhãn mác Ajinomoto tại nhà từ tháng 7-2011 

Luân khai nhận với cơ quan điều tra đã làm mỳ chính giả nhãn mác Ajinomoto tại nhà từ tháng 7-2011

Bước đầu Luân khai nhận, mua mỳ chính bao 25kg do Trung Quốc sản xuất, sau đó về chia lẻ đóng gói vào các loại túi quy cách của Ajinomoto rồi mang bán để kiếm lời.

CATX Sơn Tây đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý ổ nhóm làm hàng giả này theo quy định của pháp luật.