Bắt 3 đối tượng vụ mang súng K59 đi giải quyết mâu thuẫn lúc rạng sáng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến vụ ẩu đả có sử dụng súng trên phố cổ rạng sáng 20-5, tại trước cửa số nhà 11, phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm hiện đã bắt giữ 3 đối tượng và tiếp tục điều tra, phân loại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như An ninh Thủ đô đã đưa tin, khoảng 5h ngày 20-5, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có một số thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại trước cửa số nhà 11, phố Hàng Bè.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm xuống hiện trường, phối hợp với Công an phường Hàng Bạc điều tra làm rõ.

Thời điểm Cảnh sát có mặt, các đối tượng vẫn đang đánh nhau, giằng co đến tận ngã ba Gia Ngư - đầu chợ Hàng Bè. Lực lượng chức năng đã khống chế các đối tượng lúc này đều bị thương, thu giữ tại hiện trường một khẩu súng K59 và một súng dạng bật lửa.

Cơ quan công an đã thu giữ tại hiện trường 1 khẩu súng K59 và 1 khẩu súng dạng bật lửa

Cơ quan công an đã thu giữ tại hiện trường 1 khẩu súng K59 và 1 khẩu súng dạng bật lửa

Nhân thân của các đối tượng được làm rõ là Đặng Ngọc Điệp, SN 1979, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Xuân Chiến, SN 1976, và Nguyễn Đức Nam, SN 1990, cùng trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.

Bước đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Ngọc Điệp đã cầm hai khẩu súng trên hẹn Nguyễn Xuân Chiến gặp nói chuyện. Khi Nguyễn Xuân Chiến cùng Nguyễn Đức Nam vừa đi từ nhà ra khu vực phố Hàng Bè thì cả ba chạm trán nhau, Đặng Ngọc Điệp liền rút súng bắn về phía đối phương nhưng đạn không nổ.

Liền sau đó, các đối tượng lao vào đánh nhau khiến cả ba cùng thương tích.