Bắt 2 đối tượng thu tiền bảo kê gần bến xe Yên Nghĩa

ANTĐ - Để ép chủ cơ sở cung cấp đá sạch nộp tiền “luật”, các đối tượng bảo kê đã bắt giữ, đánh đập nhân viên giao hàng.

Trinh sát Đội 5 – Phòng CSHS (CATP Hà Nội) phối hợp với các tổ công tác 142 và lực lượng Thanh tra giao thông – Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội vừa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Duy Nam (SN 1989, ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Phụ Huỳnh (SN 1990, ở Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội) đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của chủ một cơ sở cung cấp đá sạch, tại khu vực bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông).

Nguyễn Duy Nam (áo xanh) và Nguyễn Phụ Huỳnh


Theo tài liệu điều tra, hồi tháng 9 vừa qua, Nguyễn Duy Nam (có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng) đã gặp và đe dọa anh Nguyễn Đình Đức - chủ xưởng sản xuất đá sạch M phải nộp mỗi tháng 5 triệu đồng nếu muốn đưa hàng trên địa bàn phường Yên Nghĩa và khu vực Xốm, thuộc phường Phú Lương. Ban đầu anh Đức cũng nộp tiền, nhưng sau đó đã không làm theo yêu cầu của Nam.

Khoảng 7h30 ngày 21-10, phát hiện anh Nguyễn Văn Quỳnh – nhân viên xưởng đá sạch đang giao hàng gần cổng bến xe Yên Nghĩa, Nam đã chặn đánh rồi bắt người này gọi cho ông chủ mang 5 triệu đồng đến chuộc. Gần đến trưa, không thấy anh Đức xuất hiện, Nam tiếp tục đánh, giữ anh Quỳnh tại quán nước trước cổng bến xe Yên Nghĩa. Lúc này, Nam gọi Huỳnh đến hỗ trợ và dặn sẽ đánh chủ xưởng đá sạch nếu người này không chịu nộp tiền bảo kê. Nam liên tục bắt anh Quỳnh gọi điện về xưởng. Do trước đó, Nam đã lấy 200 túi đá của anh Đức, nhưng chưa trả tiền nên đối tượng chỉ bắt tháng này nộp 4 triệu đồng.

Khoảng 11h cùng ngày, khi anh Nam, Huỳnh đang giữ anh Quỳnh và nhận tiền từ chủ xưởng đá sạch, thì bị lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông phát hiện, bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Duy Nam và Nguyễn Phụ Huỳnh đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra mở rộng. Phòng Cảnh sát hình sự thông báo, những ai từng bị Nam, Huỳnh đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, đề nghị liên hệ với Đội 5 – Phòng CSHS (CATP Hà Nội), địa chỉ số 7 Thiền Quang hoặc theo SĐT: 0439396465 để cung cấp thông tin, giửi quyết vụ án.

* Tên bị hại đã thay đổi