Bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản của người phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai nam thanh niên "ham chơi, lười làm", thấy người phụ nữ sơ hở đã áp sát cướp giật tài sản là chiếc điện thoại di động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lê Văn Huy (SN 1990) và Nguyễn Văn Quang (SN 2000), cùng trú ở xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Hai đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Trước đó, ngày 5-8-2023, Công an thị xã Duy Tiên nhận được tin báo của chị L.T.N, trú ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên về việc bị 2 đối tượng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter cướp giật 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIVO Y16.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Duy Tiên đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gồm: Lê Văn Huy và Nguyễn Văn Quang.

Tại cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng khai chiều 5-8, Lê Văn Huy điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Văn Quang đi từ huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sang Hà Nam, đến khu vực tổ dân phố Hoàng Thượng, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên thì phát hiện 1 người phụ nữ để điện thoại sơ hở ở túi quần sau, Huy ra hiệu cho Quang giật điện thoại và tăng tốc bỏ chạy.

Sau khi gây án, các đối tượng mang chiếc điện thoại về thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bán lấy tiền tiêu xài.

Theo hồ sơ, Lê Văn Huy có 3 tiền án về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”, mới ra tù ngày 11-4-2023.