Bảo vệ siêu thị Nguyễn Kim cuỗm tài sản bỏ trốn

ANTĐ -Sau khi gọi điện cho nhân viên bảo vệ nhiều lần không được, anh Đức phát hiện nhiều điện thoại và máy tính bảng tại siêu thị đã biến mất.

Khoảng 2h30 ngày 16-7, anh Nguyễn Văn Đức, Vũ Long Giang, cùng sinh năm 1988, trú tại TX Đồng Xoài, Bình Phước; Đinh Quang Hòa, sinh năm 1991, trú tại huyện Đồng Phú, Bình Phước (cả ba là bảo vệ), đến Siêu thị điện máy Nguyễn Kim nhận bàn giao ca trực bảo vệ do anh Đức làm tổ trưởng. Sau khi nhận ca trực anh Đức bảo vệ tại khu vực quầy trưng bày, Hòa làm nhiệm vụ ở khu vực chăm sóc khách hàng, Giang làm nhiệm vụ ở khu vực phía sau siêu thị. Trong ca trực Giang đến quầy viễn thông lấy 1 ĐTDĐ hiệu Sony để sử dụng và thường xuyên đi lại khu vực quầy trưng bày viễn thông và tin học.

Đến khoảng 5h ngày 16-7-2014, anh Đức không thấy Giang nên đi tìm và gọi điện cho Giang nhưng không liên lạc được. Đồng thời qua kiểm tra phát hiện tại quầy viễn thông bị mất trộm 5 ĐTDĐ và 2 máy tính bảng; tại quầy tin học bị mất trộm 7 máy tính bảng (ước tính tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 204 triệu đồng).

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hiện, vụ việc đang tiến hành xác minh đối tượng, điều tra làm rõ.