TP.HCM

Bảo vệ quán bar trả thù, khách vong mạng

ANTĐ - Thọ và Nhựt cho xe chạy nhanh, ép xe anh Giang, làm nạn nhân ngã xuống đường, tử vong.

Ngày 27/3, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Nhựt (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Thọ (SN 1986, ngụ quận 12, TP.HCM)  cùng về tội “giết người”.

Hai bảo vệ quán bar đã phải trả giá đắt cho hành vi ép xe gây chết người

Khoảng 22h, ngày 11/4/2010, anh Trần Lê Xuân Giang cùng nhóm bạn sau khi đi dự tiệc sinh nhật thì rủ nhau đến quán bar Nhạc Trẻ 79 ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để uống bia. Tại đây, anh Giang đứng lên nhảy nhót và kéo áo lên ngang ngực nên bị bảo vệ quán là Nguyễn Xuân Nhựt nhắc nhở. Giang cự cãi và có lời lẽ thách thức Nhựt. Sau đó Giang kéo áo xuống và tiếp tục uống bia.

Đến khoảng 0h15 cùng ngày, anh Giang và nhóm bạn đi về, Nhựt mượn xe máy và rủ đồng nghiệp là Thọ đi tìm đánh anh Giang. Tho chở Nhựt đi, khi đến xã Đông Thạnh thì thấy nhóm của anh Giang.

Lúc này Thọ chạy xe với tốc độ khoảng 60km/h, ép đầu xe anh Giang làm nạn nhân ngã xuống đường. Vừa lúc đó, nhóm bạn của anh Giang tới nên Nhựt bỏ chạy. Còn anh Giang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Ngày 12/4/2010, Nguyễn Xuân Nhựt và Nguyễn Văn Thọ đã bị bắt tạm giam.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Xuân Nhựt và Nguyễn Văn Thọ đã thừa nhận chính hành vi ép xe đuổi đánh anh Giang nên mới gây ra án mạng. Xét thấy, hành vi của các bị cáo chạy xe với tốc độ cao và ép xe người khác là vô cùng nguy hiểm nên cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tòa đã tuyên mức án như trên.