Bảo vệ khách sạn môi giới mại dâm

ANTĐ - Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đã bàn giao 8 đối tượng có liên quan đến vụ khám phá hoạt động mại dâm tại khách sạn M&M (số 21 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1) cho Công an quận 1, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó 23h30 đêm 26-12 lực lượng phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - xã hội TP.HCM và Công an quận 1 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn M&M ở địa chỉ trên. Ở phòng 304 và 403, cơ quan công an bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. 8 đối tượng có liên quan bị cơ quan công an tạm giữ để xử lý. Bước đầu cơ quan công an xác định, đêm 26-12 có 2 vị khách đến thuê phòng lưu trú sau đó nhờ 2 nhân viên bảo vệ của khách sạn M&M là Phạm Văn Minh (SN 1977, trú tỉnh Nghệ An) và Trang Hoàng Nguyễn Vĩnh (SN 1988, trú tỉnh Tiền Giang, cùng tạm trú quận 4) kiếm chân dài… “vui vẻ”.

Sau khi bàn bạc, Minh và Vĩnh gọi điện cho 1 đối tượng tên Tú (chưa rõ lai lịch) để Tú điều động Trần Chí Cường (SN 1987, trú quận 1) chở 2 cô gái đến khách sạn. Theo giá quy định, giá phục vụ của 2 cô gái là 50USD (1 triệu đồng/lượt) và 100 USD (2 triệu đồng/lượt), tùy vào nhan sắc của mỗi người, sau khi mua bán dâm xong phải chi 50% hoa hồng cho Minh và Vĩnh. Tuy nhiên khi cuộc vui đang diễn ra thì cơ quan công an ập vào bắt quả tang. Riêng Minh, lúc công an đột kích đang ở ngoài nên đã trốn thoát.

Bước đầu tại cơ quan công an, Vĩnh khai, Vĩnh và Minh thường xuyên môi giới mại dâm cho khách đến thuê phòng lưu trú có yêu cầu. Hiện Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 1 mở rộng điều tra và truy bắt đối tượng Minh, Tú.