Bảo vệ an toàn tuyệt đối 108 mục tiêu

ANTĐ - Theo đánh giá của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH - Bộ Công an, qua 2 năm (2009 - 2011) thực hiện công tác Cảnh sát vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu, lực lượng Cảnh sát bảo vệ (CSBV) luôn chủ động phòng ngừa, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu và góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Cục Cảnh sát bảo vệ - Bộ Công an đang trực tiếp vũ trang canh gác, bảo vệ 108 mục tiêu quan trọng trên địa bàn 2 thành phố lớn là TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đây là những mục tiêu chính trị, kinh tế, ngoại giao và văn hóa - xã hội của 2 thành phố nói riêng và của cả nước nói chung.

Thực hiện công tác Cảnh sát vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu theo Nghị định 37/2009/NĐ-CP (ngày 23-4-2009) của Thủ tướng Chính phủ, trong các năm từ 2009 - 2011, Cục CSBV đã tổ chức tuần tra hỗ trợ mục tiêu 5.475 ca, với 16.425 cán bộ, chiến sĩ được huy động. Qua tuần tra hỗ trợ mục tiêu, lực lượng CSBV đã phát hiện, ngăn chặn hàng chục vụ việc liên quan đến mục tiêu bảo vệ, bắt giữ 41 đối tượng phạm pháp hình sự các loại, cùng tang vật giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Bên cạnh đó, lực lượng CSBV thường xuyên tổ chức thực tập phương án bảo vệ mục tiêu, phối hợp với các lực lượng chức năng khác của Bộ Công an ngăn chặn có hiệu quả hàng chục lượt tụ tập đông người tại các địa điểm “nhạy cảm”, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có mục tiêu được bảo vệ, Cục CSBV đã tham mưu, xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách ở cơ sở với những quy chế, quy trình, nội quy, phương án thực hiện có bài bản, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, thường xuyên kiện toàn hệ thống tường rào, ánh sáng và các trang thiết bị cần thiết, sửa chữa và xây mới các vọng gác để phục vụ tốt công tác bảo vệ mục tiêu.

Ngoài ra, lực lượng CSBV đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và công an các phường, xã, quận, huyện của 2 thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để khảo sát, nghiên cứu và thống nhất giữa các lực lượng trong công tác bảo vệ mục tiêu; xây dựng thế trận an ninh theo từng khu vực, địa bàn có mục tiêu bảo vệ và phối hợp xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp xảy ra tại các mục tiêu, địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ khủng bố, mất an toàn cao. Qua đó, vừa có tác dụng chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn mục tiêu và góp phần giữ vững ANTT chung trên địa bàn.