Bảo vệ an toàn các mục tiêu

ANTĐ - Bằng nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Bảo vệ (CSBV) CATP Hà Nội đã lập nhiều thành tích trong công tác, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Chiến sỹ Phòng CSBV tập luyện võ thuật, nâng cao bản lĩnh chiến đấu

Buổi họp giao ban đầu tuần của Ban chỉ huy Phòng CSBV - CATP Hà Nội diễn ra rất nhanh, sau khi được phân công nhiệm vụ, đội trưởng các đội đã về đơn vị để quán triệt cho cán bộ chiến sỹ (CBCS) tinh thần làm việc của một tuần lễ mới.

Tiếp xúc với chúng tôi, Đại tá Bùi Văn Đạt, Phó Trưởng phòng thứ nhất Phòng CSBV cười khiêm tốn: “Công việc của anh em bên này chủ yếu là canh gác bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Trung ương và thành phố Hà Nội. Cùng với đó là áp tải các chuyến hàng đặc biệt trên địa bàn và phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết các vụ việc liên quan đến gây rối trật tự công cộng ở những khu vực “nhạy cảm” trong thành phố”.

Là đơn vị luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của Cụm Thi đua số 3 - CATP Hà Nội, CBCS Phòng CSBV đã triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, trách nhiệm, hợp đồng, hiệu quả vì thành phố bình yên”, Phòng CSBV đã gắn việc làm này với chương trình công tác xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Một trong những việc làm tích cực là đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị tới từng CBCS, thực hiện tốt cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; thực hiện nghiêm túc 6 Điều Bác Hồ dạy và tiếp tục “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Trung tá Triệu Văn Cần, Đội trưởng Đội Chính trị - Hậu cần, Phòng CSBV - CATP Hà Nội cho biết: “Trong các đợt thi đua, nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả với những nội dung, hình thức phong phú, nhằm giáo dục, động viên CBCS thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Tìm hiểu kỹ vấn đề này, chúng tôi được biết các Đội nghiệp vụ của Phòng CSBV đã dày công suy nghĩ và đưa ra thực hiện những sáng kiến xuất sắc, phục vụ công tác chuyên môn và thi đua rất thiết thực. Đội 1 đã tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cho CBCS khi thực thi nhiệm vụ giải quyết các vụ tụ tập đông người để khiếu kiện gây rối TTCC, không tạo thành “điểm nóng” phức tạp tại các khu vực “nhạy cảm” về ANTT; các Đội 2, 3 và 6 có sáng kiến giáo dục ý thức, trách nhiệm cho CBCS thực hiện tốt và duy trì việc gác nghiêm tại các mục tiêu trọng yếu của Trung ương và thành phố. Với chức năng áp tải các chuyến hàng đặc biệt, Đội 4 tập trung vào công tác giáo dục ý thức trách nhiệm và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS đề cao cảnh giác, quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ và nguy hiểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt các mặt công tác cơ bản, Ban chỉ huy Phòng CSBV thường xuyên tổ chức cho CBCS giao lưu, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Nhiều chuyến công tác của CBCS Phòng CSBV - CATP Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố miền Trung như Khánh Hòa, Quảng Nam - Đà Nẵng… đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm cho CBCS.

“Ngoài các mặt công tác nêu trên, đơn vị luôn quan tâm đến đời sống tinh thần cho CBCS. Nhiều đợt sinh hoạt chính trị và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đã được Phòng CSBV phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức giúp CBCS nâng cao thể chất, ổn định tinh thần, yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ” - Đại tá Bùi Văn Đạt nói. Trong tháng 7-2012, Phòng CSBV đã cử nhiều CBCS tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do CATP Hà Nội tổ chức và đạt được những thành tích đáng biểu dương, khích lệ.