Bảo kê “khoáng tặc” sông Lô

ANTĐ - Cục cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khám phá chuyên án mang bí số 912CT, bắt nhóm đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng, bảo kê cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, thu giữ 3 khẩu súng và nhiều hung khí.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSHS cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát phát hiện từ đầu năm 2012 đến nay, dọc tuyến sông Lô thuộc địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc đã xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự, gây mất an ninh trật tự.

Cá biệt, có một số công ty, cá nhân đã thuê các đối tượng hình sự đứng ra làm nhiệm vụ bảo kê, chiếm đóng các khu vực giàu khoáng sản. “Như ở khu vực giáp ranh giữa huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, các đối tượng thường sử dụng các loại hung khí, súng tự chế, vũ khí quân dụng, huy động người đến bao vây, uy hiếp, thậm chí xông lên các tàu khảo sát, khai thác để đe dọa, hành hung, hủy hoại và cưỡng đoạt tài sản của các đơn vị khai thác cát, hoặc bắn vào người dân địa phương ra ngăn cản chúng khai thác trái phép” - lãnh đạo Cục CSHS thông tin.

Ngay sau khi tổng hợp các nguồn tin, Tổng cục cảnh sát PCTP – Bộ Công an đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành tổng kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm, lập lại trật tự trên tuyến, đồng thời giao cho Cục CSHS xác lập chuyên án 912CT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, điều tra làm rõ các ổ nhóm đối tượng liên quan. Rạng sáng 21-11, lực lượng cảnh sát đồng loạt kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lô, qua đó đã phát hiện nhiều tàu đang khai thác, vận chuyển khoáng sản “chui” tại đoạn sông thuộc địa phận xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Cũng tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 27 đối tượng đang tham gia khai thác cát trái phép, thu giữ trên tàu 1 khẩu súng, hàng chục dao kiếm các loại. 12 đối tượng liên quan đã bị triệu tập về trụ sở cơ quan công an để điều tra, làm rõ vai trò, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua điều tra mở rộng, lực lượng phá án đã truy xét, bắt 2 đối tượng liên quan đến các vụ án xảy ra trên địa bàn, đang cư trú trái phép tại xã Hải Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc là Nguyễn Tuấn Minh (SN 1984, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trịnh Xuân Giang (SN 1984, ở Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), thu giữ 1 khẩu súng hoa cải, 1 khẩu súng bút, 1 khẩu súng Rulô. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng này, cơ quan công an thu giữ các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát của công ty Cổ phần đầu tư Trường Sơn (ở tỉnh Vĩnh Phúc). Qua đấu tranh, Minh và Giang khai nhận tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trên để sử dụng trong quá trình Công ty Trường Sơn khai thác khoáng sản trái phép tại mỏ cát Bạch Lưu. Hiện Cục CSHS đang phối hợp với chính quyền địa phương, Bộ Tài nguyên - Môi trường tiến hành điều tra làm rõ.